Thủ tướng Campuchia gặp thủ lĩnh CNRP lần thứ 2

Thủ tướng Campuchia gặp thủ lĩnh CNRP lần thứ 2
Sáng 16/9, tại trụ sở Quốc hội, Thủ tướng Hun Sen, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) đã gặp thủ lĩnh Đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) Sam Rainsy lần thứ hai trong vòng một tuần để giải quyết những bất đồng hậu bầu cử Quốc hội Campuchia khóa V.

Thủ tướng Campuchia gặp thủ lĩnh CNRP lần thứ 2

Sáng 16/9, tại trụ sở Quốc hội, Thủ tướng Hun Sen, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) đã gặp thủ lĩnh Đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) Sam Rainsy lần thứ hai trong vòng một tuần để giải quyết những bất đồng hậu bầu cử Quốc hội Campuchia khóa V.

Thủ tướng Hun Sen của CPP gặp Thủ lĩnh đối lập Sam Rainsy lần thứ hai. (Ảnh: Trần Chí Hùng/Vietnam+)
Thủ tướng Hun Sen của CPP gặp Thủ lĩnh đối lập Sam Rainsy lần thứ hai. (Ảnh: Trần Chí Hùng/Vietnam+).
 

Tháp tùng ông Hun Sen có Phó Chủ tịch thứ nhất thượng viện, Tổng thư ký Ủy ban thường trực Ban thường vụ CPP Sai Chhum và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ, ủy viên Ban thường vụ CP Sar Kheng.

Tháp tùng ông Sam Rainsy có Phó Chủ tịch Kem Sokha và ủy viên Ban chấp hành CNRP Pol Horm.

Cuộc gặp lần thứ nhất giữa lãnh đạo hai đảng được tổ chức ngày 14/9 tại Hoàng Cung dưới sự chủ trì của Quốc vương Norodom Sihamoni. Nhưng sau đó cả hai đảng đều nói rằng cuộc họp đã không đạt kết quả do lập trường hai bên vẫn còn quá cách biệt.

Cuộc gặp lần này diễn ra trong bối cảnh đã xảy ra đụng độ giữa cảnh sát với những người biểu tình ủng hộ đối lập ngày 15/9 làm một người chết và khoảng 10 người bị thương.

Tại cuộc biểu tình với sự tham gia của khoảng 3 vạn ủng hộ viên ngày 15/9, ông Sam Rainsy nói rằng lập trường của CNRP không hề thay đổi trong việc đòi thành lập một ủy ban đặc biệt có sự tham gia của Liên hợp quốc để điều tra những cáo buộc mà đối lập gọi là gian lận bầu cử dẫn tới CNRP chỉ thu được 55/123 ghế trong Quốc hội mới. Ông Sam Rainy cũng nói rằng các nghị sỹ CNRP đã thề không tham dự cuộc họp đầu tiên của Quốc hội trước khi những đòi hỏi của đối lập được đáp ứng.

Trong khi đó, đảng CPP tuyên bố công nhận kết quả bầu cử, không chấp nhận đòi hỏi của đối lập và sẽ tham dự cuộc họp đầu tiên của Quốc hội mới vào ngày 23/9 theo triệu tập của Quốc vương Norodom Sihamoni.

Trước khi vào cuộc họp các thành viên của hai bên đã chủ động có những chỉ thân mật. Đặc biệt, ông Hun Sen đã chủ động bắt tay ông Sam Rainsy và các thành viên của đảng đối lập tham gia cuộc họp.

Theo một nguồn tin cậy đề nghị giấu tên, trước khi đến cuộc họp, hai ông Sam Rainsy và Kem Sokha đã vào Sứ quán Mỹ gặp Đại sứ William Todd./.

Trần Chí Hùng
Vietnam+

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG