Thủ tướng Campuchia: Học sinh lớp 12 không phải thi tốt nghiệp

Học sinh lớp 12 xếp hàng vào một trường THPT ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia để thi tốt nghiệp năm ngoái. Ảnh: The Phnom Penh Post.
Học sinh lớp 12 xếp hàng vào một trường THPT ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia để thi tốt nghiệp năm ngoái. Ảnh: The Phnom Penh Post.
TPO - Thủ tướng Campuchia Hun Sen vừa tuyến bố, tất cả thí sinh lớp 12 dự kiến tham dự kỳ thi tốt nghiệp cấp quốc gia vào 11/1/2021 sẽ không phải thi nữa mà tự động đỗ.

Thủ tướng Hun Sen đưa ra quyết định trên vào ngày 15/12 khi ông nói với người dân Campuchia về tình hình đại dịch COVID-19, The Phnom Penh Post đưa tin. Ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng ở Campuchia được ghi nhận lần đầu vào ngày 28/11 vừa qua.

“Tham gia phòng chống COVID-19 thông qua học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên là điều được khuyến khích. Đây là nghĩa vụ của những người nắm quyền chính trị để đảm bảo yên bình cho đất nước”, Thủ tướng Campuchia phát biểu.

“Vì vậy, tôi nói rằng, trong năm học 2019-2020, tất cả thí sinh THPT đỗ kỳ thi quốc gia. Các em nên học tập chăm chỉ để bắt đầu ghi danh vào đại học”, ông nói.

Sau đó, Thủ tướng Hun Sen giải thích cụ thể về lý do cho phép học sinh lớp 12 không phải thi tốt nghiệp. “Chấm điểm đỗ-trượt là một chuyện. Chúng ta phải chấp nhận điều đã xảy ra với đất nước chúng ta và thế giới. Chất lượng giáo dục đã giảm một chút và tôi thực sự nhìn thấy khó khăn trong việc không tổ chức kỳ thi. Nhưng người này trượt, người kia đỗ. Nếu quá khó khăn như vậy, tôi để tất cả đỗ hết”.

Thủ tướng Campuchia nói rằng tuyên bố không tổ chức kỳ thi quốc gia sẽ khiến học sinh vui vì các em không phải lo lắng triền miên về việc mắc COVID-19.

“Dù có tham dự kỳ thi, một số học sinh không đỗ. Một số không tham dự kỳ thi vì sợ hãi. Chúng ta không có sự lựa chọn tốt nhưng giờ buộc phải làm thôi. Tất cả học sinh không thể thi cùng nhau. Kỳ thi riêng tại mỗi trường đại học cũng không thể tổ chức được. Tôi không cho phép tổ chức kỳ thi”, ông nói.

Người phát ngôn Bộ Giáo dục, Thanh thiếu niên và Thể thao Ros Soveacha ngày 15/12 nói: “Bộ tôn trọng và chấp nhận các đề xuất của Thủ tướng Hun Sen để thảo luận nội bộ và sau đó sẽ sớm thông báo về trường hợp này”.

Theo một báo cáo của Bộ Giáo dục mà The Phnom Penh Post có được, tổng số thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm nay là 121.108, trong đó có 113.080 học sinh trường công. Trong số 113.080 thí sinh trường công có 59.804 học sinh nữ. Có 8.028 thí sinh trường tư, gồm 4.104 nữ.

Chủ tịch Hiệp hội Ngành giáo dục Campuchia, ông Pech Bolen, nói ông ủng hộ quyết định của Thủ tướng Hun Sen vì giúp giảm chi phí và các nguy cơ do đại dịch COVID-19 gây ra.

“Kỳ thi tốt nghiệp THPT không quyết định tri thức, việc học và công việc của học sinh. Vì vậy, việc để học sinh vượt qua kỳ thi cho phép các em tiếp tục theo học ở cấp đại học hoặc đào tạo kỹ thuật và đào tạo chuyên nghiệp: ông Pech Bolen nhận định.

Một học sinh lớp 12 tên là Lasi Mana nói: “Đỗ kỳ thi tốt nghiệp là điều tốt. Và điều quan trọng hơn là chúng em sẽ tiếp tục học đại học”. Nhưng nữ sinh này cũng cho rằng, một số học sinh vẫn thích thi hơn vì thể hiện được năng lực của họ.

Tính đến sáng 16/12, Campuchia ghi nhận tổng cộng 362 ca mắc COVID-19, theo thống kê mới nhất của Đại học Johns Hopkins (Mỹ). Campuchia chưa ghi nhận ca tử vong nào do COVID-19.

MỚI - NÓNG