Thủ tướng Campuchia Hun Sen thăm Việt Nam

Thủ tướng Campuchia Hun Sen thăm Việt Nam
TP - Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Phu nhân hôm nay đến Hà Nội trong chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 26 đến 28/12.

> Chính phủ Campuchia: 9 phó thủ tướng, 27 bộ trưởng
> Ông Heng Samrin làm Chủ tịch Quốc hội Campuchia

Việt Nam là nước đầu tiên Thủ tướng Hun Sen đi thăm sau khi được tái bổ nhiệm làm Thủ tướng.

Thủ tướng Hun Sen
Thủ tướng Hun Sen.

Dự kiến, Thủ tướng Hun Sen hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngày 26/12 và hai Thủ tướng chứng kiến lễ ký kết 8 văn kiện hợp tác trong lĩnh vực tín dụng xây dựng cầu xuyên biên giới, dẫn độ, hợp tác thông tin, văn thư lưu trữ, hợp tác thương mại, mua bán phân bón...

Dự kiến, Thủ tướng Hun Sen cũng sẽ hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và chào xã giao Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Hôm 27/12, Thủ tướng Hun Sen sẽ có buổi nói chuyện với các cựu chuyên gia, cựu quân tình nguyện Việt Nam, và gặp gỡ các nhà đầu tư Việt Nam, tiếp Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại Hà Nội, rồi đi thăm Đà Nẵng.

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Campuchia nhằm khẳng định sự coi trọng quan hệ đặc biệt giữa hai nước, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG