Thủ tướng: Công an Việt-Lào phối hợp phá tan mọi âm mưu thù địch

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ An ninh Lào Somkeo Silavong đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ An ninh Lào Somkeo Silavong đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam trước sau như một luôn đoàn kết, gắn bó, hợp tác toàn diện với Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân các dân tộc Lào nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác không ngừng phát triển, vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.

Phát biểu trong buổi tiếp Bộ trưởng An ninh Lào Somkeo Silavong sáng 17/8 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết chuyến thăm là nguồn động viên và vinh dự đối với Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam đúng vào dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Truyền thống (19/8), đồng thời thể hiện sinh động mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, gắn bó, thủy chung trong sáng giữa hai Đảng, Nhà nước, hai Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào nói chung, giữa Lực lượng Công an Việt Nam với Lực lượng Công an Lào nói riêng. 

Thủ tướng chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào đạt được thời gian qua, khẳng định Việt Nam luôn trân trọng những tình cảm tốt đẹp, sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân các dân tộc Lào anh em dành cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Thủ tướng khẳng định luôn coi trọng, củng cố mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia; trong đó có mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào. Chính phủ Việt Nam đánh giá cao quan hệ hợp tác toàn diện, hiệu quả giữa lực lượng công an hai nước trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. 

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, Thủ tướng đề nghị lực lượng công an hai nước tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện tốt thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam-Lào trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội mỗi nước; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào; cùng nhau xây dựng biên giới hai nước hòa bình, hữu nghị, ổn định, phát triển toàn diện.

Lực lượng công an hai nước cần tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm; ngăn chặn, triệt phá các đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy, vũ khí, chất nổ, hoạt động mua bán người qua biên giới...; tiếp tục duy trì tiếp xúc giữa các lãnh đạo cấp cao, các đơn vị chức năng của hai bộ; không cho phép bất cứ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của nước này để gây phương hại an ninh, trật tự của nước kia. 

Bộ trưởng An ninh Lào Somkeo Silavong cho rằng chuyến thăm này diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa hết sức đặc biệt, góp phần tăng cường và củng cố tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước nói chung, lực lượng công an hai nước nói riêng, đồng thời củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia. 

Bộ trưởng cũng cho biết, lực lượng công an Lào đang tích cực phối hợp với lực lượng công an Việt Nam trong công tác, các hoạt động kỷ niệm, giao lưu giữa hai nước; bày tỏ mong muốn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tiếp tục quan tâm, chỉ đạo để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa lực lượng Công an hai nước.

Theo Theo Vietnamplus
MỚI - NÓNG