Ông Rasmussen Ảnh: Reuters |
Nguồn tin cấp cao từ Mỹ cho biết Washington hé mở khả năng chấp nhận ông Rasmussen sau khi Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ, tướng James Jones, thăm Đan Mạch vào tháng Ba và có cuộc gặp với Thủ tướng nước này. Phát ngôn viên của ông Rasmussen nói Văn phòng Thủ tướng không bình luận về khả năng trên.
Thủ tướng Rasmussen, 56 tuổi, tại vị từ năm 2001, nổi lên như một nhà lãnh đạo có nhiều ảnh hưởng. Năm 2003, khi Đan Mạch giữ ghế Chủ tịch luân phiên Liên minh Châu Âu (EU), ông Rasmussen có công trong thỏa thuận về tư cách thành viên EU của 10 quốc gia, hầu hết ở Đông và Trung Âu.
Ông Rasmussen cũng ủng hộ Mỹ tấn công Iraq năm 2003 và gửi binh lính Đan Mạch tới Iraq. Thủ tướng Đan Mạch cũng yêu cầu các thành viên NATO gửi thêm quân sang Afghanistan, nơi có 750 binh lính Đan Mạch đang chiến đấu chống lại tàn quân Taliban.
D.H
(Theo Reuters)