Thủ tướng Đức ca ngợi những cô gái chân dài đá bóng

Thủ tướng Đức ca ngợi những cô gái chân dài đá bóng
TP - Thành công của bóng đá nữ Đức được chính nữ Thủ tướng Angela Merkel ghi nhận khi bà cho rằng đội tuyển nữ trong những năm gần đây còn tiến bộ vượt cả đội tuyển nam.

Hiện bóng đá nữ Đức đã giành được hai danh hiệu vô địch thế giới liên tiếp, kể cả chiến thắng 2-0 trước các cô gái Braxin trong trận chung kết World Cup nữ (WWC) 2007 tại Thượng Hải tháng 9 vừa qua và được tôn vinh như những nữ anh hùng.

Những con số ấn tượng ở trận chung kết này là hơn 9 triệu người xem truyền hình - chiếm 55% thị phần -  đã xem trận đấu biến nó trở thành một trong những trận đấu trực tiếp thu hút nhiều khán giả truyền hình nhất trong năm ở Đức.

Và hàng chục nghìn người hâm mộ đã tới sân bay chào đón các nữ anh hùng của họ trở về với chiếc Cup vô địch dành cho nữ.

Thành công của bóng đá nữ Đức được chính nữ Thủ tướng Angela Merkel ghi nhận khi bà cho rằng đội tuyển nữ trong những năm gần đây còn tiến bộ vượt cả đội tuyển nam.

Không chỉ ở riêng Đức, quả bóng tròn từ lâu đã trở thành một sức hút hấp dẫn đối với các bé gái và phụ nữ.

Thủ môn Nadine Angerer, một trong những cầu thủ Đức chơi hay nhất tại World Cup với 6 trận giữ sạch mành lưới, nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Reuters rằng đôi khi cô thấy kinh ngạc trước bước phát triển như vũ bão của bóng đá nữ trong những năm gần đây.

“Hoàng đế” Franz Beckenbauer, nhà tổ chức World Cup 2006 ở Đức, nói ông hy vọng rằng đất nước ông sẽ giành được quyền tổ chức WWC 2011 khi FIFA chọn nước chủ nhà vào ngày 30/10 tới.

DFB ngày nay tự hào về các đội tuyển nữ của họ và nói rằng hơn 656.000 phụ nữ tham gia bóng đá có tổ chức.

Tuy nhiên, bóng đá nữ vẫn gặp nhiều khó khăn ở cấp câu lạc bộ, nơi các nữ cầu thủ chỉ được trả lương rất thấp và rất ít người sống được bằng nghề.

Ngay một đội đứng đầu giải liên đoàn là FCC Frankfurt cũng chỉ thu hút được chừng 1.000 khán giả tới sân mỗi trận.

Con số này quả là ít ỏi nếu so với 69.000 khán giả tới sân để xem một trận có  Bayern Munich, đội bóng đứng đầu bên phía nam, thi đấu. 

MỚI - NÓNG