Thủ tướng Đức cảnh báo quan hệ với Tổng thống Nga xấu đi

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Moskva, tháng 11/2013. (Nguồn: AFP)
Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Moskva, tháng 11/2013. (Nguồn: AFP)
Thủ tướng Đức Angela Merkel cảnh báo về mối quan hệ ngày càng xấu đi với Tổng thống Nga Vladimir Putin do cuộc khủng hoảng Ukraine.

Theo hãng AFP, Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 13/8 đã cảnh báo về mối quan hệ ngày càng xấu đi với Tổng thống Nga Vladimir Putin do cuộc khủng hoảng Ukraine song cho rằng ông Putin cũng phải thực hiện bổn phận của mình.

Phát biểu trên tờ Saechsische Zeitung, Thủ tướng Merkel cho biết bà “đang rất cố gắng duy trì đường dây liên lạc” với ông Putin bất chấp quyết định tháng trước của Liên minh châu Âu (EU) áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga do những hành động của Moskva tại Ukraine. 

Bà nói: “Tôi luôn kêu gọi có sự hợp tác mang tính xây dựng với Nga và sẽ tiếp tục làm như vậy trong tương lai.”

Tuy nhiên, bà Merkel tuyên bố sẽ không bao giờ chấp nhận việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine hồi tháng 3 vừa qua.

Theo TTXVN
MỚI - NÓNG