Thủ tướng Đức Merkel nói lý do kéo dài lệnh trừng phạt Nga

Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: AP
Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: AP
TPO - Không có những tiến bộ trong việc thực thi các thỏa thuận Minsk xung quanh khủng hoảng phía Đông Nam Ukraine, buộc Liên minh châu Âu (EU) gia hạn biện pháp trừng phạt chống lại nước Nga.

Thủ tướng Đức Angela Merkel trao đổi với phóng viên như vậy, bên lề hội nghị thượng đỉnh EU đang diễn ở Brussels, Bỉ.

“Chúng tôi đề cập về tình hình tại Ukraine dưới góc độ thực thi các thỏa thuận Minsk. Tổng thống Pháp và tôi đã thông báo về tình hình với việc thực hiện các thỏa thuận Minsk.

Đáng tiếc là việc thực hiện chậm chạp. Tuy nhiên, đây là nền tảng duy nhất mà chúng ta có. Đáng tiếc là tiến bộ không đủ để chúng ta có thể nói có cơ sở để xem xét giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt chống lại nước Nga”, Thủ tướng Merkel nói.

Theo Thủ tướng Đức, lệnh trừng phạt sẽ kéo dài thêm sáu tháng nữa, và điều đó sẽ được “thực hiện trong quy trình kỹ thuật tương ứng”.

Trước đó, ngày 15/12, lãnh đạo các nước thành viên EU đã nhất trí kéo dài các biện pháp trừng phạt kinh tế chống lại Nga thêm 6 tháng nhằm gia tăng sức ép với Moscow liên quan tới các vấn đề Ukraine và Syria.

Theo đó, EU sẽ duy trì các biện pháp trừng phạt nhằm vào các lĩnh vực quốc phòng, năng lượng và tài chính của Nga tới ngày 31/7/2017. Thủ tục để chính thức kéo dài các biện pháp trừng phạt này sẽ được thực hiện vào đầu tuần tới.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG