Thủ tướng Đức : Người phụ nữ quyền lực nhất thế giới

Thủ tướng Đức : Người phụ nữ quyền lực nhất thế giới
TPO -  Thủ tướng Đức Angela Merkel lần thứ 3 liên tiếp dẫn đầu danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới do tạp chí Forbes (Mỹ) bình chọn và công bố hôm qua.
Thủ tướng Đức : Người phụ nữ quyền lực nhất thế giới ảnh 1

Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: AP/Forbes.

Trong số 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm nay do tạp chí Forbes bầu chọn, có 54 lãnh đạo các công ty và 23 chính trị gia. 55% trong số họ hiện sinh sống tại Mỹ. 1/3 tên tuổi lần đầu tiên xuất hiện trong bảng xếp hạng.

Bà Sheila Bair, Chủ tịch Tổ chức Bảo hiểm tiền gửi Liên bang Mỹ (FDIC), chiếm vị trí thứ 2, nhờ vai trò ngày càng quan trọng trong giai đoạn nền kinh tế Mỹ đang gặp nhiều khó khăn.

65 người đến từ các tập đoàn lớn như PepsiCo (Mỹ), Xerox (Mỹ), Yahoo! (Mỹ), Hyundai (Hàn Quốc), AXA (Pháp), MTV (Mỹ), Global Investment House (Kuwait)…

Trong lĩnh vực chính trị, Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice chỉ đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng, lùi 3 bậc so với vị trí thứ 4 năm ngoái. Tổng thống Argentina Cristina Kirchner và Bộ trưởng Kinh tế Pháp Christine Lagarde xếp thứ 13 và 14.

Thượng nghị sĩ New York Hillary Clinton, người thua cuộc trong cuộc chạy đua giành tấm vé đại diện đảng Dân chủ tham gia tranh cử tổng thống Mỹ, xếp thứ 28 trong bảng xếp hạng.

Thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko xếp thứ 17, Chủ tịch đảng Quốc đại Ấn Độ Sonia Gandhi xếp thứ 21, Tổng thống Chile Michelle Bachelet xếp thứ 25.

Ngoài ra, có thể kể đến một số gương mặt đáng chú ý khác như đương kim đệ nhất phu nhân Mỹ Laura Bush xếp thứ 44. Nữ hoàng Elizabeth II xếp thứ 58.

Trong lĩnh vực truyền thông, nữ hoàng truyền hình Mỹ Oprah Winfrey xếp thứ 36, trước bà Melinda Gates, vợ ông chủ tập đoàn Microsoft (thứ 40) và bà Christiane Amanpour, trưởng ban quốc tế của kênh CNN xếp thứ 91.

10 phụ nữ quyền lực nhất thế giới

1. Angela Merkel
2. Sheila C. Bair
3. Indra K. Nooyi
4. Angela Braly
5. Cynthia Carroll
6. Irene B. Rosenfeld
7. Condoleezza Rice
8. Ho Ching
9. Anne Lauvergeon
10. Anne Mulcahy

Việt Thụy
Theo Reuters, Forbes

MỚI - NÓNG