Thủ tướng Hàn Quốc ủng hộ Việt Nam sớm gia nhập WTO

Thủ tướng Hàn Quốc ủng hộ Việt Nam sớm gia nhập WTO
Khẳng định này do Thủ tướng Hàn Quốc Lee Hae Chan đưa ra trong cuộc hội đàm với thủ tướng Phan Văn Khải chiều qua trong khuôn khổ cuộc viếng thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 19 đến 21/4/2005.

Tại cuộc hội đàm chiều 19/4, hai bên thông báo cho nhau tình hình ở mỗi nước, điểm lại việc thực hiện những thỏa thuận cấp cao đạt được trong thời gian gần đây.

Hai Thủ tướng tập trung trao đổi biện pháp thúc đẩy  hợp tác trên các lĩnh vực nhất là về kinh tế, thương mại, góp phần phát triển quan hệ đối tác toàn diện trong thế kỷ 21 giữa hai nước.

Thủ tướng Lee Hae Chan cho rằng Việt Nam là đối tác quan trọng đầy tiềm năng và triển vọng của Hàn Quốc ở Đông Nam Á. Thủ tướng Hàn Quốc khẳng định sẽ làm hết sức mình để phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam.

Thủ tướng Phan Văn Khải đánh giá cao kinh nghiệm và thành tựu to lớn của Hàn Quốc trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xây dựng đất nước. Thủ tướng Phan Văn Khải chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Chính phủ Hàn Quốc đối với công cuộc phát triển kinh tế của Việt Nam.

Trong đó, đặc biệt là việc Hàn Quốc viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam và cấp vốn vay ưu đãi từ nguồn EDCF giúp Việt Nam thực hiện một số dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, kinh tế xã hội thời gian qua.

Thủ tướng Phan Văn Khải bày tỏ sự ủng hộ những nỗ lực của Chính phủ Hàn Quốc trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên đồng thời bày tỏ mong muốn các bên liên quan sớm nối lại đàm phán về vấn đề hạt nhân, giải quyết các vấn đề tồn tại trên bán đảo Triều Tiên bằng thương lượng hòa bình.

Thủ tướng Lee Hae Chan khẳng định, Hàn Quốc sẽ làm hết sức mình để sớm kết thúc đàm phán song phương về việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Thủ tướng Lee Hae Chan cho biết, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ Việt Nam trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển nhanh chóng, có hiệu quả, ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực của quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Hai bên có chung đánh giá cho rằng tiềm năng hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước rất lớn.

Hai Thủ tướng nhất trí tạo điều kiện và khuyến khích mạnh mẽ hơn nữa các doanh nghiệp Hàn Quốc tăng cường đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt là trong các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động, công nghiệp chế tạo, khai khoáng, tìm kiếm thăm dò dầu khí, hóa dầu, năng lượng, giao thông, xây dựng đô thị, nhà ở, đánh bắt nuôi trồng hải sản, chế biến nông, thủy sản xuất khẩu. Trong đó, đặc biệt là những ngành mà Hàn Quốc có thế mạnh như điện tử, tin học, viễn thông…

Thủ tướng Phan Văn Khải và Thủ tướng Lee Hae Chan cam kết cùng phấn đấu để đưa kim ngạch  mậu dịch tăng gấp đôi mức 3,9 tỷ USD hiện nay vào năm 2010. Quan hệ mậu dịch hai chiều giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong mấy năm qua liên tục tăng nhanh từ 2,75 tỷ USD năm 2002 lên 3,9 tỷ USD năm 2004.

Tuy nhiên hiện nay, Việt Nam còn nhập siêu lớn từ Hàn Quốc với 2,6 tỷ USD năm ngoái, tương đương một nửa khoản tổng nhập siêu của Việt Nam. Cho đến nay,  Hàn Quốc đã cung cấp 54 triệu USD viện trợ không hoàn lại và 169 triệu USD vốn vay ưu đãi từ Quỹ Viện trợ phát triển (EDCF).

Đến cuối tháng 9/2004, Hàn Quốc đã đầu tư vào Việt Nam 729 dự án với tổng số vốn 4,7 tỷ USD, đứng thứ 4 trong danh sách các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Hiện nay, Việt Nam có khoảng 25.000 người lao động theo hợp đồng tại Hàn Quốc.

Nhân dịp này, hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ ký kết 5 văn kiện hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc gồm: Nghị định thư trao đổi văn kiện phê chuẩn Hiệp định dẫn độ tội phạm; Nghị định thư trao đổi văn kiện phê chuẩn Hiệp định tương trợ tư pháp và hình sự; Hiệp định viện trợ không hoàn lại và trợ giúp kỹ thuật; Bản ghi nhớ về đào tạo nhân lực cho việc phát triển nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam; Hợp đồng mua bán khí thiên nhiên từ lô 11 –02 giữa Tổng Cty dầu khí Việt Nam và Tổng Cty dầu khí Hàn Quốc.

Buổi chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã tiếp thân mật Thủ tướng Lee Hae Chan. 

MỚI - NÓNG