Thủ tướng Israel muốn kiểm soát Covid-19 bằng công nghệ chống khủng bố

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters
TPO - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông muốn triển khai các công cụ giám sát kỹ thuật số để theo dõi bệnh nhân mắc Covid-19.

Phát biểu hôm nay, 15/3, Thủ tướng Israel Netanyahu cho biết ông sẽ yêu cầu chính phủ cho phép lực lượng hành pháp sử dụng công nghệ chống khủng bố để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể, công cụ giám sát kĩ thuật số sẽ được sử dụng để đảm bảo các bệnh nhân không vi phạm lệnh cách ly, đồng thời xác định vị trí của những người đã tiếp xúc với các bệnh nhân đã được xác nhận mắc Covid-19.

“Chúng tôi sẽ sớm sử dụng các công cụ kĩ thuật này (trong cuộc chiến chống Covid-19 - PV). Trước đó, kĩ thuật tương tự đã được chúng tôi sử dụng để chống khủng bố”, ông Netanyahu nói.

Thủ tướng Israel nói thêm, rằng ông đã đệ trình kiến nghị lên Bộ Tư pháp và đang chờ phê duyệt, vì biện pháp này có thể ảnh hưởng đến quyền riêng tư của bệnh nhân.

Shin Bet - Cơ quan An ninh nội địa Israel xác nhận đang thử nghiệm công nghệ chống khủng bố trong việc phòng chống Covid-19, theo yêu cầu của Thủ tướng Netanyahu và Bộ Y tế.

Bắt đầu từ hôm nay, trường học, nhà trẻ, các cơ sở giải trí… tại Israel sẽ tạm dừng hoạt động để hạn chế nguy cơ lây lan Covid-19.

Các công dân đã được yêu cầu làm việc tại nhà. Và các cuộc tụ tập được giới hạn quy mô không quá 10 người.

Hôm qua, Bộ Y tế Israel cho biết nước này đã có 193 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong khi gần 40.000 người đang bị cách ly.

Theo Theo RT, Guardian
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.