Thủ tướng Italia Berlusconi từ chức

Thủ tướng Italia Berlusconi từ chức
Đương kim Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi đã tuyên bố ông đã sẵn sàng từ chức nhưng cũng sẽ ngay lập tức thành lập một chính phủ mới để tăng sức mạnh của liên minh và tập trung vào cải cách nền kinh tế trì trệ.
Thủ tướng Italia Berlusconi từ chức ảnh 1
Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi

Phát biểu trước thượng viện Italia, thủ tướng Berlusconi nói rằng ông quyết định sẽ dành khoảng thời gian còn lại trong nhiệm kỳ 5 năm thủ tướng của mình nhằm chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử được tiến hành vào mùa xuân năm 2006.   

"Tôi chấp nhận thách thức này để thành lập một chính phủ mới", thủ tướng Berlusconi nói, điều này cho thấy cuối cùng nhà tỷ phú truyền thông đã tìm ra được một con đường giúp giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất từ khi ông lên nắm quyền năm 2001.

Thủ tướng Berlusconi cũng tự tin tuyên bố cả 4 đảng trong liên minh đã đảm bảo sẽ tiếp tục ủng hộ chính phủ mới do ông lập ra và lên tiếng kêu gọi các đảng này hãy ủng hộ liên minh Ngôi nhà của Tự do trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm sẽ diễn ra vào ngày hôm nay. "Với sự tin tưởng và ủng hộ của các bạn, chúng ta sẽ tạo ra một sự kiện quan trọng trong lịch sử đất nước", thủ tướng Berlusconi phát biểu.

Ông Berlusconi buộc phải từ chức sau khi 2 đồng minh trong liên minh là đảng của những người Dân chủ Công giáo (UDC) và Liên minh Dân tộc đã đòi yêu cầu có sự thay đổi trong nội bộ chính phủ đương nhiệm sau khi đảng Forza Italy do Berlusconi lãnh đạo thất bại trong các cuộc bầu cử địa phương thời gian gần đây.   

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.