Thủ tướng Merkel - Nhà chính trị tài ba nhất

Thủ tướng Merkel - Nhà chính trị tài ba nhất
TPO - Bà Merkel vẫn tiếp tục được đánh giá là nhà chính trị tài ba nhất của Đức. Bà lần đầu tiên vượt lên dẫn đầu danh sách các nhà chính trị tài ba từ tháng 12/2005, ngay sau khi trở thành Thủ tướng.
Thủ tướng Merkel - Nhà chính trị tài ba nhất ảnh 1
Bà Merkel

Lúc đó nữ Thủ tướng Đức được 62/100 điểm cùng với ông Platzzeeck - Chủ tịch đảng Xã hội dân chủ (SPD), Thống đốc bang Brandenburg  (người đã đi thăm Việt Nam năm ngoái).

Hiện nay trong danh sách đánh giá này ông Pletzeck đứng ở vị trí thứ 2 với 56 điểm.

Bộ trưởng Ngoại giao Steinmeier được 54 điểm, đứng thứ ba.

Cuối bảng xếp hạng là Lafonteine - Chủ tịch liên minh cánh tả mới, Stoibe - Chủ tịch đảng Dân chủ Thiên chúa giáo (CSU), Thống đốc bang Bayern và ông Gysy, nguyên Chủ tịch Đảng của chủ nghĩa xã hội dân chủ (PDS).

Đó là kết quả chung, ở một vài phần đánh giá riêng về các khả năng khác nhau, bà Merkel thậm chí đạt điểm cao nhất so với các nhà chính trị khác : 79/100.

Kết quả đánh giá các nhà chính trị này được kênh truyền hình N – TV của hãng CNN tiến hành hàng tháng.

Nguyễn Bình
Tuần Tin tức (Đức)

MỚI - NÓNG