Thủ tướng Myanmar qua đời

Thủ tướng Myanmar qua đời
TP - Ngày 13/10, các hãng tin dẫn lời gia đình và Chính phủ Myanmar cho biết, Thủ tướng Myanmar, Tướng Soe Win đã qua đời hôm 12/10 vì bệnh bạch cầu nặng kéo dài, hưởng thọ 59 tuổi.
Thủ tướng Myanmar qua đời ảnh 1
Thủ tướng Myanmar Soe Win  Ảnh: AP

Ông Soe Win là nhân vật đứng thứ tư trong ban lãnh đạo Myanmar, tuy nhiên không có khả năng cái chết của ông sẽ dẫn đến sự thay đổi lớn trong các chính sách của Chính phủ Myanmar.

Ông Soe Win lên làm Thủ tướng Myanmar từ năm 2004, thay thế ông Khin Nyunt khi đó bị lật đổ vì bị cho là tham nhũng.

Từ tháng 5 vừa qua đến nay, Trung tướng Thein Sein đã được bổ nhiệm làm Quyền Thủ tướng, thay ông Soe Win điều hành các hoạt động của Chính phủ.

Ông Thein Sein được coi là nhân vật rất trung thành với Thống tướng Than Shwe nên chắc chắn sẽ được bổ nhiệm làm Thủ tướng Myanmar thay ông Soe Win trong nay mai.

Ông Seo Win từng giữ chức Tư lệnh không quân và Chỉ huy trưởng quân khu đông bắc Myanmar. Trong quá trình chữa bệnh bạch cầu, ông Soe Win được gửi sang Singapore điều trị nhưng không khỏi nên mới được đưa về Myanmar hôm 30/9 vừa qua.

Ông Soe Win đã kết hôn và có  hai con, một trai, một gái. 

Đ.P

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.