Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bắt đầu thăm làm việc tại Hàn Quốc

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống Park Geun-hye trong chuyến thăm Việt Nam của bà Tổng thống năm 2013. Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống Park Geun-hye trong chuyến thăm Việt Nam của bà Tổng thống năm 2013. Ảnh: VGP
TP - Nhận lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hôm nay lên đường sang thành phố Busan, Hàn Quốc, để tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 25 năm quan hệ đối thoại ASEAN - Hàn Quốc và thăm làm việc tại Hàn Quốc từ ngày 10 đến 12/12. 

Ngày 9/12, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, Cấp cao kỷ niệm ASEAN - Hàn Quốc với chủ đề “Xây dựng niềm tin, tạo dựng hạnh phúc” dự kiến tập trung kiểm điểm, định hướng quan hệ đối thoại ASEAN - Hàn Quốc trong thời gian tới, thảo luận các vấn đề quốc tế và khu vực. 

Thiết lập quan hệ đối thoại năm 1989, ASEAN - Hàn Quốc trở thành Đối tác toàn diện năm 2004 và Đối tác chiến lược năm 2010. ASEAN và Hàn Quốc đang tích cực triển khai Kế hoạch hành động giai đoạn 2010-2015 và chuẩn bị xây dựng Kế hoạch hành động 2016-2020. Hai bên chia sẻ quan tâm về duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực. Hàn Quốc ủng hộ lập trường của ASEAN trong vấn đề biển Đông. 

Việt Nam tham gia Cấp cao kỷ niệm với phương châm “tích cực, chủ động và trách nhiệm”, góp phần thúc đẩy quan hệ đối thoại ASEAN - Hàn Quốc phát triển thực chất, hiệu quả. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm làm việc tại Hàn Quốc nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc, đồng thời tăng cường tin cậy và quan hệ tốt đẹp giữa lãnh đạo cấp cao hai nước. Hàn Quốc hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai, nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài và đối tác cung cấp ODA lớn thứ hai của Việt Nam.

MỚI - NÓNG