Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Hội nghị cấp cao Mekong - Nhật Bản

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Hội nghị cấp cao Mekong - Nhật Bản
TP - Hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường sang Nhật Bản, dự Hội nghị cấp cao Mekong-Nhật Bản lần thứ 7 từ ngày 2 đến 4/7, theo lời mời của Thủ tướng Shinzo Abe. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh hợp tác Mekong-Nhật Bản đạt dược nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt trong việc thực hiện Chiến lược Tokyo 2012.

Tại Việt Nam, nhiều dự án được triển khai như dự án xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện (Hải Phòng); dự án Trung tâm Đào tạo nghề Mekong-Nhật Bản tại Đại học Hàng hải (Hải Phòng); dự án hợp tác khu vực về quản lý rủi ro trong lĩnh vực hải quan khu vực sông Mekong… Hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng nhằm thống nhất định hướng cho hợp tác Mekong-Nhật Bản giai đoạn 2016-2018.

Bên cạnh việc tham dự hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ hội đàm với Thủ tướng Shinzo Abe, chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác; dự Tọa đàm Kinh tế Việt Nam-Nhật Bản và một số hoạt động khác trong khuôn khổ Mekong-Nhật Bản, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết.

MỚI - NÓNG