Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc và Thủ tướng Lào

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc và Thủ tướng Lào
TP - Ngày 31/10, tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có các cuộc hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo và Thủ tướng Lào Bouasone Bouphavanh.

Tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Ôn Gia Bảo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ với Trung Quốc và đang tích cực chuẩn bị cho chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào vào trung tuần tháng 11.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo khẳng định việc Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam. Thủ tướng Ôn Gia Bảo bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại Việt-Trung cả về bề rộng lẫn bề sâu trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi và cùng phát triển.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo bày tỏ việc Trung Quốc ủng hộ Việt Nam gia nhập WTO, ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị APEC sắp tới.

Hai Thủ tướng tập trung trao đổi các biện pháp thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế thương mại và giải quyết vấn đề biên giới lãnh thổ giữa hai nước. Hai Thủ tướng nhất trí giao cho các bộ ngành hai bên tích cực bàn bạc để đi đến ký kết hiệp định khung về hợp tác kinh tế thương mại, đồng thời đề ra mục tiêu mới cho kim ngạch thương mại hai nước sau khi đạt 10 tỷ USD vào năm 2006.

Hai bên thảo luận về một số dự án kinh tế lớn trong đó có việc dự án xây dựng đường sắt, đường bộ trong khuôn khổ hợp tác hai hành lang, một vành đai kinh tế giữa hai nước.

Về biên giới lãnh thổ, hai bên khẳng định quyết tâm hoàn thành phân giới cắm mốc biên giới trên bộ vào năm 2008. Hai bên cam kết tiếp tục thúc đẩy đàm phán về phân định vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ và hợp tác cùng phát triển trên vùng biển này, đồng thời  duy trì đàm phán về các vấn đề trên Biển Đông.

Tại cuộc đàm phán với Thủ tướng Lào Bouasone Bouphavanh, hai Thủ tướng đánh giá cao những thỏa thuận đã đạt được giữa lãnh đạo hai nước, khẳng định việc lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên tiếp xúc sẽ góp phần tăng cường sự tin cậy, nhất trí giữa lãnh đạo hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước, củng cố mối quan hệ truyền thống đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt -Lào.

Hai Thủ tướng nhất trí trong 5 năm tới sẽ tăng cường hợp tác chính trị trong đó tăng cường trao đổi các cuộc viếng thăm cấp cao và cấp bộ, ngành, địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về tình hữu nghị đặc biệt Việt-Lào trong cán bộ và nhân dân hai nước, nhất là trong thanh thiếu niên.

Hai bên tăng cường hợp tác về giáo dục đào tạo, văn hóa thông tin, đầu tư… nhất trí các hình thức hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhân kỷ niệm 45 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và kỷ niệm 30 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt –Lào vào năm 2007. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam ủng hộ Lào gia nhập APEC và ủng hộ việc Lào đăng cai Hội nghị Pháp ngữ vào năm tới.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã cùng với các nhà lãnh đạo khác của ASEAN và Trung Quốc tham dự lễ khai mạc Hội chợ triển lãm ASEAN-Trung Quốc và hội nghị lãnh đạo thương mại đầu tư ASEAN-Trung Quốc lần thứ 3.

Đây là sáng kiến của Thủ tướng Ôn Gia Bảo nhằm tăng cường hiểu biết giữa các nước trong khối nhằm tăng cường hợp tác về thương mại và đầu tư, với mục tiêu đến 2008 kim ngạch hai chiều ASEAN-Trung Quốc đạt 200 tỷ USD như các nhà lãnh đạo đã cam kết tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc vừa qua.

Tại Trung tâm hội chợ triển lãm quốc tế Nam Ninh, các nhà lãnh đạo ASEAN và Trung Quốc cùng nhau đặt biểu tượng liên kết 10+1. Tại triển lãm này, Việt Nam được phía Trung Quốc dành cho một khu trưng bày rộng hơn 3.000 m2 với 170 gian hàng để giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, mỹ phẩm, đồ gỗ, nông sản, thực phẩm chế biến, dệt may, du lịch, tư vấn đầu tư.

Dự kiến, ngày 1/11 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ tiếp xúc với các quan chức địa phương và thăm một số cơ sở ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

 Đ.P
Theo VTV

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.