Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Toàn quyền Australia

Đại diện cộng đồng người Việt Nam và học sinh, sinh viên Việt Nam đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: chinhphu.vn.
Đại diện cộng đồng người Việt Nam và học sinh, sinh viên Việt Nam đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: chinhphu.vn.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hôm nay hội kiến với Toàn quyền Australia Peter Cosgrove, Thống đốc bang New South Wales cùng lãnh đạo một số doanh nghiệp hàng đầu của nước này nhằm thúc đẩy mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước.

Cuộc hội kiến diễn ra tại thành phố Sydney, thủ phủ bang New South Wales, chặng đầu tiên trong chuyến thăm chính thức Australia của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Australia Tony Abbott.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến với Toàn quyền Australia Peter Cosgrove, Thống đốc bang New South Wales David Hurley, tham dự Đối thoại doanh nghiệp Việt Nam – Australia, tiếp một số lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu của Australia và gặp mặt thân mật với đại diện kiều bào, sinh viên Việt Nam đang sinh sống và học tập tại nước này. Ông có bài phát biểu và trao đổi với các học giả tại Viện Nghiên cứu Quan hệ quốc tế Lowy, trung tâm nghiên cứu quốc tế hàng đầu của Australia và thế giới.

Tại cuộc hội kiến với Toàn quyền Australia Cosgrove, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ đối tác toàn diện với Australia, hoan nghênh chính sách của Australia tiếp tục tăng cường quan hệ với các nước khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện năm 2009.

Ông Cosgrove đánh giá cao mối quan hệ Việt Nam – Australia, cho rằng chuyến thăm chính thức này của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng diễn ra đúng thời điểm, đồng thời tin tưởng kết quả chuyến thăm sẽ góp phần đưa quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước phát triển mạnh mẽ.

Toàn quyền Cosgrove, từng là cựu chiến binh và đến Việt Nam hai lần, cho biết ông ấn tượng sâu sắc về những thành tựu, thay đổi tích cực của Việt Nam cũng như lòng hiếu khách của người dân Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chuyển tới Toàn quyền Cosgrove lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sang thăm chính thức Việt Nam và nhà lãnh đạo Australia đã nhận lời.

Tại cuộc hội kiến với thống đốc bang New South Wales, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng ông David Hurley về những thành tựu mà bang đã đạt được trong những năm qua. Ông cho rằng bang New South Wales có nhiều lợi thế về thương mại và có nhiều cơ hội để hợp tác với các địa phương ở Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị bang New South Wales tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước hợp tác, giúp các doanh nghiệp Việt Nam sang tìm hiểu cơ hội đầu tư và hỗ trợ hàng hóa Việt Nam thâm nhập thị trường. Thống đốc Hurley coi chuyến thăm là dấu mốc mở ra thời kỳ hợp tác mới mạnh mẽ và hiệu quả giữa bang New South Wales và Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Toàn quyền Australia ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp ông David Turner, Chủ tịch Ngân hàng Commonwealth. Ảnh: chinhphu.vn.

Trước đó, trong buổi cùng này, Thủ tướng đã tiếp một số lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu của Australia, tham dự Đối thoại doanh nghiệp Việt Nam – Australia.

Trong những cuộc tiếp xúc, trao đổi trên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giới thiệu các thành tựu kinh tế xã hội của Việt Nam thời gian qua và những thế mạnh, tiềm năng to lớn của Việt Nam. Ông đánh giá cao những đóng góp của công ty, doanh nghiệp Australia trong quan hệ thương mại, đầu tư giữa hai nước những năm qua.

Thủ tướng hoan nghênh và khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các công ty Australia đầu tư kinh doanh, mở rộng hoạt động tại Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực hai bên có thế mạnh.

Lãnh đạo các tập đoàn Australia đều bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu của Việt Nam, tin tưởng vào những nỗ lực tái cơ cấu nền kinh tế của Việt Nam và khẳng định mong muốn tăng cường đầu tư vào Việt Nam trong thời gian tới. Giới doanh nghiệp Australia nhận định Việt Nam là thị trường đầu tư và thương mại chiến lược mà Australia cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG