Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại COP21

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại COP21
TP - Ngày 30/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các nhà lãnh đạo thế giới dự phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 21 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí  hậu (COP21) tại thủ đô Paris của Pháp.

Sau đó, Thủ tướng có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp toàn thể của hội nghị, khẳng định với thế giới cam kết chính trị mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam đã, đang và tiếp tục chủ động, có trách nhiệm cùng cộng đồng quốc tế chung tay nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu bằng những hành động cụ thể cả ở tầm quốc gia và quốc tế.

Sau nhiều thập kỷ đàm phán khó khăn và thất bại trong cuộc họp thượng đỉnh 6 năm trước tại Copenhagen, hội nghị lần này dự kiến thông qua một thỏa thuận mang tính bước ngoặt sau khi bế mạc vào giữa tháng 12, nhằm giữ sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức dưới 2 độ C vào cuối thế kỷ này so với thời kỳ tiền công nghiệp (1850-1900). Thành công trong việc đạt được thỏa thuận đó sẽ trở thành cam kết quốc tế mạnh mẽ nhất từ trước đến nay của các nước giàu và nghèo trong cuộc chiến chống lại biến đổi khí hậu.

Trước đó, nhân dịp tham dự COP21, tối 29/11 (giờ Pháp), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp ông Jean Pierre Archambault - Tổng thư ký Hội Hữu nghị Pháp - Việt. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, Thủ tướng đánh giá cao các chương trình, dự án, hoạt động của Hội Hữu nghị Pháp - Việt thời gian qua, nhất là giúp đỡ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, giải quyết các vấn đề phát triển bền vững, giảm nghèo…

MỚI - NÓNG