Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp nhiều nhà lãnh đạo dự ASEM 9

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp nhiều nhà lãnh đạo dự ASEM 9
Ngày 5-11 tại Lào, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc song phương với Tổng thống Pháp Francois Hollande, Tổng thống Bulgaria Rosen Plevneliev, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Thủ tướng Ý Mario Monti, Thủ tướng Luxembourg Jean-Claude Juncker, Thủ tướng Slovenia Janez Jansa và Bộ trưởng Ngoại giao Anh William Hague đang tham dự Hội nghị Cấp cao Á - Âu lần thứ 9 (ASEM 9).

> Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống Pháp nhất trí đẩy nhanh các dự án hợp tác trọng điểm, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, năng lượng.

Tổng thống Bulgaria nói Bulgaria mong muốn thúc đẩy quan hệ hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại, năng lượng, giáo dục - đào tạo, y dược…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống Indonesia nhất trí sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy mạnh nghiên cứu, trao đổi về nội hàm đối tác chiến lược, qua đó tạo cơ sở để nâng quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Gặp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Ý chuyển lời mời của Tổng thống Ý mời Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thăm cấp nhà nước Ý đầu năm 2013...

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng chúc mừng lãnh đạo Bangladesh, Na Uy và Thụy Sĩ - ba nước thành viên mới của ASEM.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.