Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Nhật Bản

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.
TP - Hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân lên đường thăm chính thức Nhật Bản và dự Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 23 tại Tokyo, Nhật Bản, từ ngày 4 - 8/6.

Chuyến thăm chính thức Nhật Bản lần này của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á giữa hai nước, thúc đẩy sự kết nối giữa hai nền kinh tế, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân dự kiến đến chào Nhà Vua và Hoàng hậu Nhật Bản. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ hội đàm với Thủ tướng Shinzo Abe và gặp một số nghị sĩ Nhật Bản. Thủ tướng cũng sẽ dự một hội nghị xúc tiến đầu tư với sự tham gia của đại diện hàng ngàn doanh nghiệp.

Hội nghị Tương lai châu Á năm nay có chủ đề “Chủ nghĩa Toàn cầu hóa giữa ngã tư đường – Bước đi tiếp theo của châu Á”, tập trung thảo luận về vấn đề toàn cầu hóa, chủ nghĩa bảo hộ, chủ nghĩa dân túy, ASEAN, vấn đề an ninh của châu Á… Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự kiến sẽ có bài phát biểu chủ đạo tại Hội nghị.

Chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lần này diễn ra không lâu sau chuyến thăm cấp Nhà nước lần đầu tiên của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản (28/2-5/3) và chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Shinzo Abe (tháng 1/2017), góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng sâu rộng, toàn diện, hiệu quả hơn.

Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, là nước G7 đầu tiên công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam. Năm 2016, Nhật Bản là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 29,7 tỷ USD.

MỚI - NÓNG