Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Thái Lan

TP - Hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân lên đường thăm chính thức Thái Lan từ ngày 17 tới 19/8, theo lời mời của Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha. 

Đây là chuyến thăm chính thức Thái Lan đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị hiện nay. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ truyền thống và quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan tiếp tục được củng cố và ngày càng phát triển tốt đẹp.

Trên cơ sở quan hệ chính trị, an ninh, quốc phòng tin cậy, gắn bó, quan hệ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và các lĩnh vực khác được đẩy mạnh. Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN.

Trong chuyến thăm, hai bên sẽ cùng thảo luận, đánh giá các hoạt động hợp tác song phương thời gian qua; trao đổi phương hướng, thống nhất biện pháp thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới; trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết.             

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.