Thủ tướng Nhật hôm nay lại vào viện

Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo. (Ảnh: Reuters)
Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo. (Ảnh: Reuters)
TPO - Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo có lịch đến một bệnh viện Tokyo trong ngày hôm nay (25/8), nhật báo Yomiuri đưa tin, trong bối cảnh đang có một số quan ngại về khả năng ông tiếp tục làm việc vì các vấn đề sức khoẻ khi phải mệt mỏi xử lý cuộc khủng hoảng COVID-19.

Dẫn các nguồn tin từ chính phủ, báo Yomiuri nói rằng hôm nay ông Abe sẽ nhận kết quả khám bệnh từ 1 tuần trước, khi ông phải khám suốt 7 giờ đồng hồ. 

“Lần này là để nghe kết quả khám”, một quan chức giấu tên nói với tờ báo. 

Đến hôm nay, vị thủ tướng tại nhiệm lâu nhất Nhật Bản sẽ vượt qua kỷ lục mà ông bác của ông là cựu thủ tướng Eisaku Sato lập nên. 

Ông lên lãnh đạo từ năm 2012 và đang ở nhiệm kỳ thứ hai. Ông từ chức trong nhiệm kỳ đầu tiên vào năm 2017 do bệnh viêm loét đai tràng. Hiện giờ ông đang đối phó với căn bệnh này bằng loại thuốc mà trước đây chưa có. 

Báo chí Nhật Bản trong tháng này rộ tin về sức khoẻ của ông Abe, trong đó có những bài viết chi tiết về tốc độ đi bộ của Thủ tướng. Tạp chí Flash nói rằng ông Abe đã nôn ra máu tại văn phòng vào ngày 6/7. 

Văn phòng Thủ tướng Nhật không giải thích chi tiết về chuyến khám bệnh của ông vào tuần trước, nhưng Bộ trưởng Y tế Katsunobu Kato khẳng định đó chỉ là kiểm tra định kỳ và không có gì phải lo về sức khoẻ của thủ tướng. 

Ông Abe kiểm tra sức khoẻ định kỳ hai lần môt năm, với lần gần đây nhất vào ngày 13/7, hãng thông tấn Kyodo đưa tin. Kyodo dẫn các nguồn tin nói rằng chuyến vào viện tuần trước là để khám tiếp sau hôm 13/7. 

Akira Amari, một người thân cận của ông Abe và là chủ tịch uỷ ban thuế của đảng cầm quyền LDP, nói rằng ông Abe, 65 tuổi, có thể bị mệt mỏi vì làm việc liên tục để xử lý khủng hoảng do virus corona gây ra. 

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.