Thủ tướng Nhật không chấp nhận từ chức

Thủ tướng Nhật không chấp nhận từ chức
TPO - Mặc dù phải đối diện với nhiều áp lực từ sự bất tín nhiệm tại quốc hội trong tuần này, nhưng Thủ tướng Nhật Bản - Naoto Kan không chấp nhận từ chức. Ông muốn ở lại để giải quyết vấn đề khủng hoảng hạt nhân tồi tệ ở nước này.

> Động đất, sóng thần tấn công Nhật Bản

Thủ tướng Nhật Bản chưa muốn từ bỏ trách nhiệm hạt nhân vào lúc này
Thủ tướng Nhật Bản chưa muốn từ bỏ trách nhiệm hạt nhân vào lúc này.

Hai đảng đối lập gồm Đảng Dân chủ Tự do và Đảng Công Minh đang chuẩn bị đệ trình lên Quốc hội kiến nghị bất tín nhiệm đối với nội các của thủ tướng Kan, vì họ không hài lòng với cách giải quyết hậu quả sau động đất, sóng thần và khủng hoảng hạt của chính phủ.

Hidenao Nakagawa, thành viên Đảng Dân chủ Tự do nói: “Chính phủ đã thất bại trong việc đảm bảo đẩy đủ cho cuộc sống của người dân và cộng đồng, bị ảnh hưởng từ thảm họa thiên tai. Vì vậy, thủ tướng phải từ chức. Nếu không, chúng tôi sẽ đệ trình lên quốc hội kiến nghị bất tín nhiệm để yêu cầu ông từ chức".

Mặc dù đối mặt với nhiều áp lực gia tăng từ các đảng đối lập, nhưng thủ tướng Nhật Bản nhấn mạnh, ông không từ chức. “Tôi không thể chối bỏ trách nhiệm đối với những công việc còn dang dở, nhất là đối với việc khắc phục hậu quả của cuộc khủng hoảng hạt nhân” - ông Kan nói.

Theo một kết quả khảo sát gần đây, hơn 70% cử tri Nhật Bản không hài lòng với cách giải quyết khủng hoảng hạt nhân ở Fukushima của chính phủ. Tuy nhiên, một nửa trong số họ vẫn tin rằng, ông Kan tiếp tục giữ ghế thủ tướng cho đến khi nhà máy điện hạt nhân này được khắc phục hoàn toàn và ổn định.

Còn giới phân tích nói, nhiều khả năng ông Kan sẽ vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, nhưng ông sẽ phải đối mặt với trở ngại lớn, là sự phân chia trong quốc hội, trong đó có sự biểu quyết chi thêm ngân sách để đẩy mạnh công tác khắc phục hư hại của thảm họa kép tàn phá miền đông bắc Nhật Bản, và làm hư hại nhà máy hạt nhân Fukushima của nước này.

Vũ Kiều
Theo Xinhuanet

Theo Dịch
MỚI - NÓNG