Thủ tướng Nhật phản đối các hành động làm tăng căng thẳng trên biển Đông

Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide tại lễ đón ở Jakarta ngày 20/10. (Ảnh: AP)
Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide tại lễ đón ở Jakarta ngày 20/10. (Ảnh: AP)
TPO - Nhật Bản phản đối bất kỳ hành động nào làm gia tăng căng thẳng trên biển Đông và Hoa Đông, nhưng Tokyo không hướng đến một “NATO châu Á” để kiềm chế bất kỳ nước nào, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide hôm nay khẳng định. 

Ông Suga hôm nay sẽ hoàn tất chuyến công du nước ngoài đầu tiên từ khi nhậm chức, với hai điểm đến là Việt Nam và Indonesia, nhằm tăng cường quan hệ với Đông Nam Á.

“Nhật Bản phản đối bất kỳ hành động nào làm gia tăng căng thẳng trên biển Đông”, ông Suga nói tại cuộc họp báo tại thủ đô của Indonesia.

 “Tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của tất cả các quốc gia liên quan đến biển Đông không được dùng vũ lực hay cưỡng ép, mà cần hướng đến giải pháp hòa bình cho tranh chấp dựa trên luật quốc tế”, ông nói.

 Đầu tháng này, ngoại trưởng các nước thuộc nhóm “Bộ tứ”, gồm Ấn Độ, Úc, Nhật Bản và Mỹ, gặp nhau tại Tokyo. Washington coi đây là tập hợp để chống lại ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc ở khu vực.

 Trung Quốc lên án nhóm này là “NATO thu nhỏ” nhằm kiềm chế sự phát triển của họ.

 “Phản ứng của chúng tôi trên biển Đông không nhằm vào bất kỳ nước nào”, ông Suga nói khi được hỏi liệu Nhật Bản có muốn tạo một phiên bản của NATO ở châu Á.

 Thủ tướng Nhật đang phải cân bằng giữa một bên là quan hệ kinh tế sâu rộng với Trung Quốc và một bên là các quan ngại an ninh, trong đó có những hành động ngày càng quyết liệt của Trung Quốc để thúc đẩy yêu sách của họ đối với các đảo nhỏ trên biển Hoa Đông.

 Một số người trong đảng cầm quyền Nhật Bản muốn nước này có chính sách cứng rắn hơn.

 “Nhật Bản quyết tâm bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải và không phận”, ông Suga nói. 

 Nhiều quốc gia thành viên ASEAN có tranh chấp với Trung Quốc trên biển Đông, nhưng không muốn quay lưng với một đối tác thương mại lớn và mắc kẹt trong cuộc đối đầu căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh. Tuy nhiên, nhiều nước hoan nghênh sự tham gia sâu hơn của Nhật Bản vào khu vực.

 Ông Suga đồng ý với Tổng thống Indonesia Joko Widodo về việc đẩy nhanh trao đổi về xuất khẩu thiết bị và công nghệ quốc phòng cho Indonesia và các bộ trưởng ngoại giao, quốc phòng của hai nước sẽ sớm gặp nhau.

 Trong chuyến thăm Việt Nam trước đó, Thủ tướng Suga cũng thông báo hai bên sắp hoàn tất đàm phán về thỏa thuận chuyển giao công nghệ và thiết bị quân sự.

Theo theo Reuters
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.