Thủ tướng Pháp từ chức

Tân thủ tướng Pháp Manuel Valls (trái) và cựu thủ tướng Pháp Jean- Marc Ayrault (phải)
Tân thủ tướng Pháp Manuel Valls (trái) và cựu thủ tướng Pháp Jean- Marc Ayrault (phải)
TPO - Hôm 31/3, Thủ tướng Pháp Jean- Marc Ayrault đã quyết định từ chức sau thất bại của Đảng Xã Hội trong cuộc bầu cử tại địa phương, theo RT.

Theo kết quả bầu cử, đảng trung hữu Liên minh vì Phong trào nhân dân (UMP) đã giành chiến thắng vang dội với 45,91% số phiếu ủng hộ. Trong khi đó, Đảng Xã hội (PS) cầm quyền chỉ giành được 40,57% số phiếu.

Sau khi ông Jean- Marc Ayrault thông báo từ chức, Tổng thống Pháp Francois Hollande bổ nhiệm Bộ trưởng Nội vụ Manuel Valls vào vị trí tân Thủ tướng, các phương tiện truyền thông cho biết.

Sau hai vòng bầu cử, ông Jean- Marc Ayrault thừa nhận thất bại của Chính phủ Pháp và khẳng định chính phủ đã nghe thấy “thông điệp rõ ràng” rằng cử tri hoàn toàn mất lòng tin vào họ.

Theo kết quả từ các cuộc thăm dò, 86% người dân Pháp ủng hộ thành lập một chính phủ mới, 79% người dân Pháp muốn có một Thủ tướng mới.

“Đây là một tín hiệu rõ ràng từ công chúng và nó cần được đáp ứng”, ông Ayrault cho biết trong một tuyên bố trên truyền hình.

Ông Jean- Marc Ayrault (25/1/1950) đảm nhiệm vị trí Thủ tướng Pháp từ ngày 16/5/2012 trong nhiệm kì 5 năm. Ông là đảng viên Đảng Xã hội, lãnh đạo nhóm nghị sĩ của Đảng Xã hội tại Quốc hội Pháp từ năm 1997-2012.

Ông Ayrault là người thân cận của Tổng thống Francois Hollande, từng kề vai sát cánh cùng ông Hollande trong suốt quá trình ông Hollande tranh cử trước đây.

Sau khi ông Ayrault từ chức, Tổng thống Pháp đã tuyên bố bổ nhiệm ông Manuel Valls làm Thủ tướng. Trước đó, ông này đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Bộ nội vụ.

Theo RT
MỚI - NÓNG