Thủ tướng Singapore bị đe dọa qua Facebook

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long
TPO - Tan dùng điện thoại gửi tin nhắn đe dọa tới Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long qua tài khoản Facebook. Khám nhà đối tượng này, cảnh sát tìm thấy một chiếc búa và nhiều loại dao, cùng danh sách những địa điểm mà ông Lý Hiển Long sắp đến.

Vừa qua, một tòa án Singapore đã tuyên mức án 15 tháng tù đối với Tan Yeong Hong.

Trước đó vào ngày 25/6, người đàn ông 33 tuổi này bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc gửi tin nhắn đe dọa Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long qua Facebook.

Khi bị bắt, Tan Yeong Hong đã chống trả dữ dội, thậm chí đánh bị thương hai cảnh sát, theo thông tin từ Channel NewsAsia.

Tài liệu điều tra cho thấy, trước khi bị bắt một ngày, Tan đã mang theo búa tới cuộc đối thoại mang tên “Gặp gỡ người dân” (MPS) của Thủ tướng Lý Hiển Long. Tuy nhiên, hôm đó ông Lý Hiển Long không tới dự cuộc đối thoại.

Tối ngày 24/6, Tan dùng điện thoại gửi tin nhắn đe dọa tới Thủ tướng Lý Hiển Long qua tài khoản Facebook với nội dung: “Ông thách tôi đến MPS nhưng ông lại không tới. Tôi sẽ tìm ra và tấn công ông. Ông biết tôi rồi đấy”.

Chưa hết, trong tin nhắn, Tan còn công khai cả số điện thoại và chứng minh thư của mình.

Theo The Strait Times, Văn phòng Thủ tướng đã báo cảnh sát về tin nhắn đe dọa của Tan vào ngày 25/6. Cùng ngày, cảnh sát đã ập vào nhà và bắt giữ Tan.

Tờ Channel NewsAsia cho biết, khi khám nhà Tan, cảnh sát tìm thấy một chiếc búa, nhiều loại dao cùng danh sách những địa điểm mà ông Lý Hiển Long sắp đến.

Tại phiên tòa kể trên, các công tố viên cũng công bố kết quả giám định tâm thần của bị cáo Tan. Theo đó, Viện Y tế Tâm thần kết luận, vào thời điểm đe dọa Thủ tướng Lý Hiển Long, Tan hoàn toàn bình thường.

Trước đó, có thông tin cho rằng, Tan bị tâm thần phân liệt.

Theo Theo Asiaone
MỚI - NÓNG