Thủ tướng Singapore nghỉ phép để phẫu thuật điều trị ung thư

Thủ tướng Singapore nghỉ phép để phẫu thuật điều trị ung thư
TPO - Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long được chẩn đoán bị ung thư tuyến tiền liệt và sẽ phải trải qua một cuộc phẫu thuật vào thứ 2 (17/2), tin từ văn phòng thủ tướng Singapore.  

Theo thông cáo báo chí của Văn phòng Thủ tướng Singapore, ông Lý Hiển Long, 63 tuổi, sẽ phải phẫu thuật để cắt bỏ tuyến tiền liệt tại Bệnh viện Đa Khoa Singapore vào thứ 2 tới đây.

Cuộc phẫu thuật sẽ do giáo sư Christopher Cheng cùng các bác sĩ chuyên khoa hàng đầu thực hiện.

Ông Lý Hiển Long đã quyết định phẫu thuật theo tư vấn của một nhóm bác sĩ đầu ngành, đứng đầu là giáo sư Cheng.

Ông Lý Hiển Long được dự kiến sẽ hồi phục hoàn toàn sau cuộc phẫu thuật, văn phòng thủ tướng cho biết. Theo số liệu từ Trung tâm Ung thư Memorial Sloan Kettering thì các bệnh nhân có hồ sơ bệnh án tương tự Thủ tướng Lý Hiển Long đã được điều trị và có tỷ lệ khỏi bệnh là 99%, kéo dài tới 15 năm.

Từ thứ 2 tới, Thủ tướng Chính phủ sẽ nghỉ phép y tế một tuần. Thời thời gian này, Phó Thủ tướng Teo Chee Hean sẽ nắm Quyền Thủ tướng.

Trên trang facebook cá nhân, Phó thủ tướng Teo Chee Hean đã viết những dòng chữ cầu mong Thủ tướng Lý Hiển Long hồi phục nhanh chóng.

Post by Báo Tiền Phong.

Theo Channel News Asia
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.