Thủ tướng Thái Lan bị điều tra

TPO - Ủy ban Chống tham nhũng Thái Lan cho biết Thủ tướng Yingluck Shinawatra của nước này đang bị điều tra vì liên quan đến một số sai phạm trong chương trình hỗ trợ gạo gây tranh cãi của chính phủ.
Thủ tướng Thái Lan bị điều tra ảnh 1

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra

Chương trình này được đưa ra vào năm 2011 với mục đích tăng thu nhập của nông dân và xóa đói giảm nghèo ở nông thôn.

Chính sách đảm bảo nông dân trồng lúa của Thái Lan bán được gạo với giá cao hơn so với thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng chính sách này quá tốn kém và chứa nhiều lỗ hổng cho nạn tham nhũng.

Ngoài Thủ tướng Yingluck, ủy ban cũng đang điều tra một bộ trưởng và một số người khác.

Tin tức về vụ việc này xuất hiện khi người biểu tình chống chính phủ đang tuần hành khắp Bangkok nhằm “đóng cửa” thủ đô, đòi bà Yingluck từ chức.

Họ cáo buộc chính phủ bà Yingluck vẫn nằm dưới sự kiểm soát của anh trai là cựu Thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra, người đang sống lưu vong tại nước ngoài.

Bên cạnh đó, phe đối lập yêu cầu thành lập “Hội đồng Nhân dân” và cải cách hệ thống bầu cử.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.