Thủ tướng Thái Lan mời người dân đối thoại

Thủ tướng Thái Lan mời người dân đối thoại
TPO -Thủ tướng Thái Lan, Yingluck Shinawatra vừa đưa ra giải pháp mới cho tình trạng bất ổn chính trị hiện nay là mời người dân Thái đến dự một diễn đàn để chia sẻ quan điểm của họ.

Thủ tướng Thái Lan mời người dân đối thoại

> Thái Lan: Phe biểu tình tuyên bố chiến thắng
> Thái Lan: Người biểu tình tiến vào trụ sở cảnh sát

TPO -Thủ tướng Thái Lan, Yingluck Shinawatra vừa đưa ra giải pháp mới cho tình trạng bất ổn chính trị hiện nay là mời người dân Thái đến dự một diễn đàn để chia sẻ quan điểm của họ.

Nữ thủ tướng Yingluck Shinawatra
Nữ Thủ tướng Yingluck Shinawatra.

“Tôi muốn mời các học giả, doanh nhân và tất cả mọi người từ mọi tầng lớp xã hội, bao gồm cả những người biểu tình làm việc cùng nhau và tham gia vào một diễn đàn đề bày tỏ quan điểm của mình góp phần tìm ra câu trả lời cho tình trạng bất ổn hiện nay”, nữ Thủ tướng cho biết.

Bà đã đưa ra lời mời khi hàng trăm người biểu tình chống chính phủ được phép vào khu văn phòng của bà hôm qua, 3/12.

Cảnh sát chỉ biết đứng nhìn những người biểu tình vẫy cờ hò reo mừng chiến thắng trên bãi cỏ của tòa nhà chính phủ.

Một giờ sau, những người biểu tình rời khỏi tòa nhà.

Tuy nhiên, sau đó những người biểu tình lại tập trung ở trung tâm Bangkok và bày tỏ hoài nghi và sự đảo chiều bất ngờ trong chiến lược của chính phủ.

Trước đó, những người biểu tình đã yêu cầu nữ Thủ tướng từ chức.

Theo CRI, bốn người đã thiệt mạng và hơn 250 người bị thương kể từ khi cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát xảy ra từ hôm thứ bảy.

Phạm Linh
Theo CRI

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.