Thủ tướng Thái Lan trấn an giới kinh doanh miền nam

Thủ tướng Thái Lan trấn an giới kinh doanh miền nam
Thủ tướng Thái Lan Thaksin vừa thực hiện chuyến công du tới miền nam để trấn an giới doanh thương sau khi các phần tử nổi loạn đe doạ tấn công họ vào ngày thứ sáu - ngày linh thiêng của người Hồi giáo.
Thủ tướng Thái Lan trấn an giới kinh doanh miền nam ảnh 1

Ông Thaksin đã tới thăm các chợ ở tỉnh Yala và Pattani và mua hoa quả, thực phẩm ở các chợ này.

Chính phủ Thái Lan đã lên tiếng chỉ trích những tay súng Hồi giáo và những kẻ đã gây ra bạo loạn ở miền nam.

Những vụ đánh bom, tấn công đã trở nên phổ biến ở đây và khiến cho hàng trăm người thiệt mạng.

Chính phủ cũng đã cho vận chuyển hàng hoá rẻ đến miền nam để khuyến khích việc mua bán ở đây. Tuy nhiên, tại chợ chính ở Narathiwat, chỉ những người không theo đạo Hồi mới được kinh doanh.

Những tờ giấy viết tay nặc danh xuất hiện ở miền nam trong vài tuần qua, đe doạ cắt tai hoặc giết những người buôn bán ở chợ vào ngày thứ sáu.

Tình hình căng thẳng đang diễn ra ở miền nam. Cảnh sát đã phải tháo gỡ hai quả bom ở gần Yala, sát với chợ mà Thủ tướng Thaksin đến thăm. Một sĩ quan phá bom cho biết, những quả bom này có thể dễ dàng phá huỷ hai toà nhà.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.