Thủ tướng Thái Lan từ chối tranh luận với thủ lĩnh biểu tình

Khoảng 3000 người biểu tình bao vây nhà thủ tướng Yingluck Shinawatra hôm qua, 26/12 (Ảnh: Bangkokpost)
Khoảng 3000 người biểu tình bao vây nhà thủ tướng Yingluck Shinawatra hôm qua, 26/12 (Ảnh: Bangkokpost)
TPO - Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã bác bỏ lời đề nghị một cuộc tranh luận chính trị của thủ lĩnh biểu tình chống chính phủ Suthep Thaugsuban và kêu gọi ông góp ý trong Hội đồng cải cách quốc gia.

Hôm qua, tại tỉnh Chiang Mai, Thái Lan, bà Yingluck đã từ chối tham gia cuộc tranh luận với ông Suthep vì chính phủ của bà chỉ lắng nghe những ý kiến từ các đảng liên quan tới cải cách quốc gia, theo Bangkokpost.

Hôm 25/12, thủ lĩnh biểu tình Suthep đã thách thức nữ thủ tướng một cuộc tranh luận trên truyền hình để so sánh Hội đồng cải cách (bà Yingluck đề xuất) và Hội đồng nhân dân (của ông Suthep).

Theo bà Yingluck, 11 quan chức quân đội hàng đầu, quan chức nhà nước, học giả, đại diện nhóm ngành tư nhân và các chuyên gia sẽ được đề cử vào 2000 đại diện trong hội đồng cải cách. Trong số đó, 499 người sẽ được chọn ra là hội viên của hội đồng.

Trong khi đó, ông Suthep đề xuất 400 thành viên trong hội đồng nhân dân. Trong số đó, 300 đại diện từ các lĩnh vực và 100 người được bổ nhiệm từ PDRC (Ủy ban Cải cách dân chủ nhân dân Thái Lan).

Bà Yingluck cũng đề nghị ông Suthep ứng cử vị trí trong Hội đồng cải cách.

Đồng thời, bà cũng phủ nhận quả quyết của ông Suthep rằng 11 thành viên trong hội đồng cải cách sẽ làm việc dưới sự ảnh hưởng của anh trai bà, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Bà Yingluck cũng cho biết hội đồng sẽ chỉ làm công việc sắp xếp tổ chức và không liên quan tới hội viên hội đồng bầu cử.

Phạm Linh
Theo Bangkokpost

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.