Thủ tướng Thái Lan tuyên bố giải tán Quốc hội

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra tuyên bố giải tán Quốc hội
Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra tuyên bố giải tán Quốc hội
TPO- Sáng nay (9/12), Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra tuyên bố giải tán Quốc hội để mở đường cho cuộc bầu cử sớm giữa lúc cuộc khủng hoảng chính trị của nước này ngày càng tồi tệ.

Tuyên bố này của Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra được phát sóng trực tiếp trên Truyền hình Thái Lan.

Trước đó, thủ lĩnh biểu tình chống chính phủ, ông Suthep Thaugsuban nói rằng việc giải tán Quốc hội hay Thủ tướng từ chức cũng chưa đủ để kết thúc các cuộc biểu tình.

Ông Suthep Thaugsuban muốn lập “Hội đồng Nhân dân”, “Chính phủ Nhân dân” và kết thúc sự ảnh hưởng của cựu Thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra trên nước Thái.

Phan Yến
Theo Bangkokpost

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.