Thủ tướng Thái Lan vượt qua bỏ phiếu bất tín nhiệm

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra vừa vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm
Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra vừa vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm
TPO- Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra vừa vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm vào hôm nay, 28/11, trong bối cảnh biểu tình nổ ra khắp đất nước và phe đối lập đang cố gắng lật đổ chính phủ.

Theo kết quả bỏ phiếu tại Quốc hội Thái Lan, bà Yingluck nhận được 297 phiếu tín nhiệm, 134 bất tín nhiệm.

Phó thủ tướng Chalerm Yubamrung, Bộ trưởng Quốc phòng Sukumpol Suwanatat và Thứ trưởng Nội vụ Chatt Kuldilok cũng vượt qua được cuộc bỏ phiếu này.

Trong khi đó, các cuộc biểu tình kêu gọi chấm dứt chính phủ bà Yingluck, em gái cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, ông trùm viên thông bị lật đổ trong cuộc đảo chính năm 2006, vẫn đang diễn ra rầm rộ.

Người biểu tình đã chiếm nhiều tòa nhà, trụ sở các Bộ của nhà nước. Một số tuyến đường ở Bangkok đã phải đóng cửa vì quá nhiều người biểu tình cắm trại và tràn qua các con phố.

Phan Yến
Theo CNN

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
TPO - Liên quan đến vụ sập cầu treo Kẻ Nính bắc qua sông Hiếu xảy ra vào ngày 6/3/2024, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã có báo cáo kết quả kiểm tra vụ việc và nguyên nhân gây sập cầu.