Thủ tướng Thái Lan: Chưa tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở Bangkok

Thủ tướng Thái Lan: Chưa tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở Bangkok
TP - Thủ tướng Thái Lan Surayud Chulanont ngày 29/3 cho biết đã từ chối đề nghị của tướng Sonthi Boonyaratglin về việc tuyên bố luật tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Bangkok.
Thủ tướng Thái Lan: Chưa tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở Bangkok ảnh 1
Thủ tướng Chulanont

Đề nghị tuyên bố luật tình trạng khẩn cấp là nhằm để đối phó với các cuộc biểu tình chống đối.

Theo ông Chulanont, tình hình hiện nay chưa đến mức nghiêm trọng để phải ban bố tình trạng khẩn cấp.

Tuy nhiên, Thủ tướng Chulanont cũng khẳng định nếu tình hình trở nên xấu hơn, ông sẽ phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp. 

Cùng ngày, Thủ tướng Thái Lan Chulanont đã tham dự cuộc họp với lãnh đạo Hội đồng An ninh quốc gia, Hội đồng Soạn thảo Hiến pháp và Ủy ban Bầu cử để thống nhất kế hoạch cho cuộc tổng tuyển cử vào Quốc hội.

Sau cuộc họp, Thủ tướng Chulanont thông báo, cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội sẽ diễn ra vào ngày 16 hoặc 22/12/2007. Trước đó, vào tháng 9/2007 sẽ diễn ra cuộc trưng cầu dân ý với bản dự thảo hiến pháp mới của Thái Lan.

H.D
Theo CNA

MỚI - NÓNG