Thủ tướng Thaksin |
Sau khi đắc cử Thủ tướng nhiệm kỳ 2 cách đây gần 5 tháng, Nội các mới của Thủ tướng Thaksin có 35 thành viên, trong đó có nhiều gương mặt mới được đặt nhiều kỳ vọng trong việc vực dậy nền kinh tế và ổn định tình hình miền Nam...
Nhưng các tân bộ trưởng không đáp ứng được mong đợi và việc cải tổ Nội các đã được dự đoán trước.
Tuy nhiên, sau khi công bố danh sách Nội các mới, Thủ tướng Thaksin đang phải đối mặt với hàng loạt lời chỉ trích.
Tờ Bangkok Post bình luận lần cải tổ này chỉ là “xoay ghế”, hoán đổi vị trí của các bộ trưởng, không có nhiều gương mặt mới và cũng chỉ có 3 bộ trưởng bị cách chức.
Các tờ báo khác ở Thái Lan cũng cho rằng, Thủ tướng Thaksin cải tổ Nội các nhằm tránh sự chỉ trích của dư luận về các vụ tham nhũng và năng lực yếu kém của một số bộ trưởng. Ngay cả nguyên Bộ trưởng Giao thông Suriya bị cáo buộc tham nhũng vẫn được đảm nhận chức vụ mới là Bộ trưởng Công nghiệp và Phó Thủ tướng.
Ngày 3/8, khi phát biểu với báo chí, Thủ tướng Thaksin giải thích cụ thể những vị trí Nội các mới đang gây tranh cãi trong dư luận. Thủ tướng khẳng định, cải tổ Nội các là cần thiết vì Thái Lan đang phải đối mặt với hàng loạt vấn đề nóng bỏng như xung đột ở miền Nam leo thang, giá dầu tăng khiến kinh tế và đời sống ngày càng khó khăn, trong khi ngành du lịch mũi nhọn vẫn chưa thể vực dậy sau thảm họa sóng thần...
Chiều 3/8, trong buổi lễ tuyên thệ nhậm chức, các tân bộ trưởng Thái Lan cũng cam kết sẽ nhanh chóng đưa đất nước vượt qua giai đoạn đầy thách thức này.