Thủ tướng Thaksin xem World Cup để quên chính trường

Thủ tướng Thaksin xem World Cup để quên chính trường
TP - Dường như không điều gì có thể ngăn cản Thủ tướng tạm quyền Thaksin Shinawatra đến Berlin (Đức) để xem trận chung kết World Cup, thậm chí cả cuộc khủng hoảng chính trị đang ngày càng tồi tệ ở Thái Lan.
Thủ tướng Thaksin xem World Cup để quên chính trường ảnh 1

Ngày 2/7, ông Thaksin chính thức tuyên bố trước đông đảo phóng viên rằng sẽ vào sân xem trận chung kết với tinh thần rất thể thao: “Tôi ủng hộ cho mọi đội bóng”.

Ông Thaksin là vị Thủ tướng đầu tiên ở Thái Lan nổi tiếng bởi sự hâm mộ bóng đá. Năm 2004, ông từng huy động được 115 triệu USD để mua cổ phần CLB Liverpool (Anh), nhưng không thể thực hiện vì sự phản đối của công chúng.

Theo kế hoạch, ông sẽ đến TP Sttugart miền Nam nước Đức vào ngày 8/7 và sẽ có mặt ở Berlin ngày 9/7 chỉ để xem trận chung kết. Đây là chuyến đi với mục đích riêng nên Thủ tướng tạm quyền Thái Lan không có kế hoạch gặp chính thức các nhà lãnh đạo tại Đức.

Tuy nhiên, ông Thaksin cho biết có thể sẽ gặp một số nhà lãnh đạo nước ngoài cũng có mặt trong trận chung kết.

T.Đ
(Theo BP, AP

MỚI - NÓNG