Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ muốn ông Bashar al-Assad ở lại Nga

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu. Ảnh: Argumentua
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu. Ảnh: Argumentua
TPO - Theo người đứng đầu chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, sẽ là tốt hơn cho người dân Syria nếu Tổng thống Bashar al-Assad, người bất ngờ có chuyến thăm Nga vào tối ngày 20/10, không trở lại Syria.

Hãng Interfax của Nga tối ngày 21/10 dẫn lời Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ahmet Davutoglu, nói rằng, người dân Syria “sẽ cảm thấy tốt hơn” nếu Tổng thống Bashar al-Assad không quay lại Syria.

“Tôi có thể nói gì đây? Tôi muốn ông ở lại Moscow lâu hơn một chút để người dân Syria có thể hít thở bầu không khí một cách tự do. Trên thực tế, sẽ là tốt hơn nếu ông ấy không trở lại, và sẽ bắt đầu (ở Syria) một sự chuyển đổi”, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ trao đổi với báo giới khi bình luận về chuyến thăm chớp nhoáng tới Moscow của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Theo ông Ahmet Davutoglu, giai đoạn chuyển tiếp ở Syria chỉ thành công trong trường hợp 5 triệu người tị nạn Syria cảm thấy đất nước này thực sự an toàn. Và để đạt được điều này, theo Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Bashar al-Assad phải rời Syria.

“Chúng tôi cần phải tìm ra một công thức cho sự rút lui của ông Assad”, Thủ tướng Davutoglu nhấn mạnh.

Theo Theo Interfax
MỚI - NÓNG