Thủ tướng Thuỵ Điển bị bãi nhiệm sau 4 năm cầm quyền

Ông Stenfan Löfven. Ảnh: Reuters
Ông Stenfan Löfven. Ảnh: Reuters
TPO - Thủ tướng Thuỵ Điển Stenfan Löfven vừa chính thức mất chức sau cuộc bỏ phiếu tín nhiệm của Quốc hội và buộc phải rút lui sau 4 năm cầm quyền.

Theo Reuters, trong cuộc bỏ phiếu ngày 25/9, đã có 204 trên tổng số 349 nghị sĩ Quốc hội Thuỵ Điển bỏ phiếu “không tín nhiệm” đối với Thủ tướng Stefan Löfven (61 tuổi), lãnh đạo của Đảng Dân chủ Xã hội.

Số nghị sĩ bỏ phiếu “tín nhiệm” ông Löfven chỉ đạt 142.

Với kết quả này, ông Löfven buộc phải từ bỏ chức vụ Thủ tướng Thuỵ Điển sau 4 năm cầm quyền.

Đồng thời, ông sẽ trở thành Thủ tướng đầu tiên của nước này bị phế truất thông qua một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm.

Theo quy định, Chủ tịch Quốc hội Thuỵ Điển Andreas Norlen sẽ đề nghị lãnh đạo các chính đảng khác đứng lên thành lập chính phủ. Quá trình này có thể kéo dài vài tuần.

Trong thời gian đó, ông Löfven sẽ vẫn tạm thời giữ vai trò lãnh đạo chính phủ.

Theo BBC, vị trí Thủ tướng rất có thể sẽ thuộc về lãnh đạo đảng Trung dung Ulf Kristersson.

Theo Theo BBC, Bloomberg
MỚI - NÓNG