Thủ tướng Ý đồng ý từ chức

Thủ tướng Ý đồng ý từ chức
TPO - Tại văn phòng tổng thống Ý, ngày 8-11, thủ tướng Berlusconi hứa sẽ từ chức ngay sau khi quốc hội phê duyệt chương trình cải cách kinh tế theo yêu cầu của Liên Minh châu Âu (EU) trong tuần tới.

> Thủ tướng Ý chi 2,5 triệu bảng Anh cho kiều nữ

Tổng thống Silvio Berlusconi hứa sẽ từ chức sau thất bại của cuộc bỏ phiếu ngày 8-11. Ảnh: AP
Tổng thống Silvio Berlusconi hứa sẽ từ chức sau thất bại của cuộc bỏ phiếu ngày 8-11. Ảnh: AP .

Trong cuộc họp do tổng thống Ý chủ trì, thủ tướng Berlusconi chỉ nhận được 308/630 phiếu phê chuẩn của hạ viện, thiếu tám phiếu để đạt mức phiếu chuẩn là 316 phiếu.

Phe đối lập trung tả đã bỏ phiếu trắng sau khi phe này chỉ trích những yếu kém của chính phủ thủ tướng Berlusconi cho phép thông qua một khoản tài trợ của chính phủ.

Quyết định từ chức của ông Silvio Berlusconi đánh dấu kết thúc gần hai mươi năm đứng đầu sự nghiệp chính trị nước Ý (giai đoạn 1994-1996, 2001-2006 và từ năm 2008 đến nay).

Áp lực

Ngay sau khi bỏ phiếu, phe đối lập trung tả nhắc lại lời kêu gọi thủ tướng Berlusconi từ chức.

Trong cuộc đàm phán ngày 8-11, đồng minh của thủ tướng Berlusconi- ông Umberto Bossi - cũng khiến quốc hội bất ngờ về việc ông cũng kêu gọi thủ tướng từ chức. Liên đoàn miền Bắc- đối tác liên minh của ông Berlusconi cho biết, thư ký của Đảng tự do (PDL)- ông Angelino Alfano - có thể là ứng viên cho chức thủ tướng.

Thảo luận về vấn đề tài chính bất ổn của Ý, các nhà lãnh đạo châu Âu đã chờ đợi kết quả bỏ phiếu ngày 8-11. Nền kinh tế lớn thứ ba châu Âu - là Ý - đang phải chịu áp lực từ các chính trị gia trong khu vực về những chính sách thắt lưng buộc bụng.

Khoản nợ 1,9 tỷ Euro (2,6 tỷ tỷ USD) đã đẩy Ý trở thành “ứng viên bất đắc dĩ”để nhận hỗ trợ tài chính quốc tế. Khó khăn trong tăng trưởng kinh tế của Ý hiện nay dễ dẫn tới bất ổn chính trị, nối gót Hy Lạp. Ireland và Bồ Đào Nha.

Trong phiên giao dịch ngày 7-11, chi phí vay nợ của Ý tăng cao lên 6,7%, một con số mà nhiều nhà phân tích cho là không bền vững.

Trước đó, ngày 5-11, hàng chục ngàn người ủng hộ phe đối lập tại thành phố Rome đã kêu gọi thủ tướng Berlusconi từ chức. Hiện nay, ông còn bị cáo buộc về tội hối lộ, gian lận thuế, lạm dụng quyền lực và quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên.

Nguyễn Thủy
Theo Reuters, Europe news

Theo Dịch
MỚI - NÓNG