Thua ông Biden, Tổng thống Trump vẫn khẳng định 'sự thật đứng về phía tôi'

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters
TPO - Phát biểu sau khi chiến thắng của ông Joe Biden được xác nhận bởi Quốc hội Mỹ, Tổng thống Donald Trump cho biết điều này đã đặt dấu chấm hết cho “nhiệm kỳ đầu tiên vĩ đại nhất trong lịch sử tổng thống Mỹ”.

“Mặc dù tôi hoàn toàn không đồng ý với kết quả của cuộc bầu cử, và sự thật đứng về phía tôi, nhưng vẫn sẽ có một cuộc chuyển giao đúng thủ tục vào ngày 20/1”, ông Trump nói trong một tuyên bố.

"Tôi luôn nói rằng chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc chiến để đảm bảo rằng chỉ những phiếu bầu hợp pháp mới được tính. Mặc dù điều này đã đặt dấu chấm hết cho nhiệm kỳ đầu tiên vĩ đại nhất trong lịch sử các tổng thống Mỹ, nhưng đó chỉ là sự khởi đầu của cuộc chiến của chúng tôi để làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại.”

Phát ngôn này của ông Trump được đưa ra thông qua trợ lý mạng xã hội Dan Scavino.

Các tài khoản mạng xã hội của ông Trump trên Facebook, Twitter hiện đã bị khóa.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau khi Quốc hội Mỹ tuyên bố xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden.

Tổng thống đắc cử Joe Biden đã nắm chắc trong tay 306 phiếu đại cử tri, trong khi Tổng thống Trump chỉ giành được 232 phiếu.

“Joe Biden và Kamala Harris sẽ là Tổng thống và Phó Tổng thống theo số phiếu được kiểm đếm tối nay”, Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar tuyên bố.

“Việc công bố kết quả bỏ phiếu của Chủ tịch Thượng viện sẽ được coi là đủ để xác định Tổng thống và Phó Tổng thống”, đương kim Phó Tổng thống Mike Pence nói.

Trước đó, việc xác nhận kết quả bầu cử đã bị phản đối ở một số bang như Georgia, Pennsylvania… nhưng tất cả các đơn kiến nghị của phe Cộng hòa đều đã bị bác bỏ.

Các nhà phê bình đã gọi nỗ lực của các nhà lập pháp đảng Cộng hòa là một cuộc tấn công vào nền dân chủ và pháp quyền của Mỹ, đồng thời là một cuộc đảo chính có chủ đích.

Theo Theo CNN, The Guardian
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.