Thúc đẩy đầu tư của Singapore vào Việt Nam

Trưa 9/8, tại Dinh Tổng thống Istana, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự chiêu đãi chào mừng 50 năm Ngày độc lập Singapore do Tổng thống Singapore Tony Tan Keng Yam chủ trì. Ảnh: TTXVN
Trưa 9/8, tại Dinh Tổng thống Istana, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự chiêu đãi chào mừng 50 năm Ngày độc lập Singapore do Tổng thống Singapore Tony Tan Keng Yam chủ trì. Ảnh: TTXVN
TP - Nhân dịp dự lễ kỷ niệm 50 năm quốc khánh Singapore, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hôm qua trao đổi với Thủ tướng Lý Hiển Long về tiến độ triển khai các dự án hợp tác của hai nước và đề nghị Singapore tạo thuận lợi cho công dân Việt Nam nhập cảnh.

Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, trong cuộc gặp hôm qua tại Singapore, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Lý Hiển Long bày tỏ vui mừng về quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tốt đẹp, hiệu quả giữa hai nước; trong đó các Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore là điểm sáng và đang được phát triển ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng trao đổi với Thủ tướng Lý Hiển Long về việc tích cực phối hợp, hợp tác chặt chẽ, nhằm tạo thuận lợi cho công dân Việt Nam nhập cảnh Singapore theo đúng các quy định về xuất nhập cảnh.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hôm qua cho rằng, hầu hết lãnh đạo 18 nước thành viên Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) tham dự lễ kỷ niệm 50 năm quốc khánh Singapore để thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với quá trình phát triển của Singapore nói chung, góp phần tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Singapore nói riêng; đồng thời góp phần tăng cường đoàn kết ASEAN và đề cao hình ảnh Cộng đồng ASEAN.

Tham dự buổi tọa đàm với các doanh nghiệp hàng đầu Singapore diễn ra cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Việt Nam luôn chào đón và sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Singapore sang thúc đẩy hoạt động hợp tác đầu tư, thương mại, làm ăn hiệu quả, lâu dài tại Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh thiện chí và mong muốn được tìm kiếm cơ hội, hoặc mở rộng hoạt động hợp tác đầu tư của các doanh nghiệp Singapore vào Việt Nam trong các lĩnh vực như hậu cần, bất động sản, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, phát triển khu công nghiệp, vận tải biển... Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ xem xét, xử lý các kiến nghị, đề xuất cụ thể mà các nhà đầu tư Singapore đề cập tại tọa đàm. Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp lãnh đạo một số tập đoàn hàng đầu của Singapore.

Ông Lê Hoài Trung cho biết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trực tiếp chỉ đạo hướng tháo gỡ một số vấn đề liên quan hoạt động đầu tư, kinh doanh của các nhà đầu tư Singapore tại Việt Nam, cũng như hoạt động của các nhà đầu tư Việt Nam tại Singapore. Lãnh đạo và cộng đồng doanh nghiệp hai nước nhận định, Việt Nam và Singapore đang bước vào giai đoạn phát triển mới trên nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng cao hơn và cùng nỗ lực hoàn thành mục tiêu xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN vào cuối năm 2015 và Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP). Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore cho biết, theo khảo sát mới nhất đối với 21.000 công ty thành viên hoạt động trên toàn châu Á, Việt Nam nằm trong số quốc gia dẫn đầu về sự hấp dẫn với các nhà đầu tư và các doanh nghiệp Singapore đang có kế hoạch mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Lễ độc lập hoành tráng chưa từng có

Lãnh đạo 18 nước thành viên EAS và Hoàng tử Anh Andrew tham dự buổi lễ hoành tráng nhất trong lịch sử Singapore để chào mừng 50 năm độc lập của quốc đảo này, với các màn trình diễn của 50 máy bay chiến đấu của lực lượng không quân, một máy bay A380 của hãng hàng không Singapore Airlines, Channel News Asia đưa tin. Hơn 25.000 người có mặt trên khán đài với trang phục có hai màu chủ đạo là trắng-đỏ theo quốc kỳ của Singapore. Hơn 2.000 diễn viên, trong đó có khoảng 120 em nhỏ, tham gia tiết mục biểu diễn của ca sĩ nổi tiếng JJ Lin. Khoảng 200.000 người tập trung ở khu vực vịnh Marina để xem lễ diễu hành được truyền hình trực tiếp qua các màn hình lớn.

Niềm tự hào về sự thống nhất và những thành quả to lớn của Singapore được củng cố bằng thước phim tưởng niệm nhà lập quốc và cũng là nhà lãnh đạo lâu nhất của Singapore, ông Lý Quang Diệu, người qua đời hồi tháng 3 ở tuổi 91. Trong 50 năm qua, cựu thuộc địa của Anh đã chuyển mình thành một trong những nước giàu có nhất thế giới.

Ngày 9/8 tại Singapore, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Hoàng tử Anh Andrew. Hoàng tử Andrew đánh giá cao hợp tác giáo dục giữa Anh và Việt Nam, bày tỏ mong muốn tiếp tục dự án xây dựng Đại học Anh tại Đà Nẵng… Hoàng tử Anh cho biết có kế hoạch thăm Việt Nam vào cuối năm nay.

MỚI - NÓNG