Thúc đẩy hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia

Thủ tướng Hunsen và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cắt băng khánh thành bệnh viện Chợ Rẫy - Phnompenh. Ảnh: Xuân Ba
Thủ tướng Hunsen và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cắt băng khánh thành bệnh viện Chợ Rẫy - Phnompenh. Ảnh: Xuân Ba
TP - Chiều 13/1, tại Phnom Penh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Thủ tướng Campuchia Hun Sen; hai bên trao đổi những biện pháp đẩy mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước trong thời gian tới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà nhân dân Campuchia, dưới sự lãnh đạo của Chính phủ Hoàng gia do Thủ tướng Hun Sen đứng đầu, đã đạt được trong 35 năm qua, kể từ ngày lật đổ chế độ diệt chủng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao việc Campuchia đã cử đoàn cấp cao, do Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin dẫn đầu, sang dự Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây-Nam và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/1/1979) tại Hà Nội.

Tại buổi hội kiến, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước thực tế rằng, thời gian qua, hợp tác song phương trên các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, xã hội được củng cố; hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư có những bước phát triển tích cực.

Việt Nam đầu tư hiệu quả, trách nhiệm

Đồng chủ trì Hội nghị xúc tiến đầu tư và thương mại Việt Nam - Campuchia lần thứ 4 tại Phnom Penh ngày 13/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi các nhà đầu tư đưa Việt Nam trở thành một trong các nhà đầu tư hiệu quả, có trách nhiệm hàng đầu tại Campuchia. Với sự tham gia của lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương và hơn 450 đại diện doanh nghiệp hai nước, hội nghị nhằm đánh giá và thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại song phương.

Thúc đẩy hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia ảnh 1

Thủ tướng Hun Sen và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự Hội nghị xúc tiến đầu tư và thương mại Việt Nam - Campuchia lần thứ 4.
Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia cùng nhau phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 5 tỷ USD vào năm 2015. Thủ tướng đề nghị hai bên duy trì thường xuyên cơ chế đối thoại, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, sớm đàm phán, ký kết Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần; nâng cấp, mở rộng thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực trồng cây cao su giữa hai nước lên tầm hiệp định chính phủ; hướng vào các lĩnh vực viễn thông, hàng không, khai thác, chế biến khoáng sản, năng lượng, phát triển hạ tầng, du lịch, thương mại, tài chính, ngân hàng, sản xuất, chế biến nông sản, lâm nghiệp, nhất là trồng, chế biến cao su...

Các doanh nghiệp Việt Nam đề xuất hai Chính phủ ưu tiên thống nhất nội dung hợp tác kinh tế giữa hai nước trong dài hạn, sớm kết nối hai nền kinh tế trước năm 2015, đề ra chính sách lâu dài, cụ thể với các dự án dọc tuyến biên giới theo hướng đảm bảo an ninh biên giới. Hai bên cần sớm hướng dẫn triển khai Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư, hoàn thành ký kết Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần.

Theo ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà đầu tư Việt Nam sang Campuchia, đến hết năm 2013, tổng vốn đầu tư đăng ký của Việt Nam vào Campuchia đạt trên 3 tỷ USD với 127 dự án, xếp thứ 5 trong số các nhà đầu tư nước ngoài tại Campuchia. Tuy nhiên, sự liên kết hỗ trợ giữa các nhà đầu tư Việt Nam còn rời rạc, thiếu chặt chẽ. Năng lực tài chính của một số doanh nghiệp còn hạn chế, khả năng cạnh tranh yếu…

Campuchia ủng hộ mọi dự án của Việt Nam

Thủ tướng Hun Sen khẳng định, Campuchia luôn hoan nghênh, ủng hộ mọi dự án đầu tư của Việt Nam vào Campuchia, và Campuchia sẽ cố gắng hơn nữa trong cải thiện môi trường đầu tư để duy trì niềm tin cho các nhà đầu tư Việt Nam. Thủ tướng Hun Sen đề nghị các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đầu tư vào lĩnh vực chế biến lương thực, thực phẩm và nông sản.

Nhân dịp Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Hun Sen chứng kiến lễ trao giấy phép đầu tư cho Cty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk xây dựng nhà máy chế biến sữa tại Campuchia với tổng vốn đầu tư 23 triệu USD, lễ ký thỏa thuận giữa BIDV và Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia về việc BIDV trao 50 suất học bổng cho sinh viên Campuchia học tập tại Việt Nam.

Sáng cùng ngày, hai Thủ tướng dự lễ khánh thành Bệnh viện Chợ Rẫy - Phnom Penh 200 giường bệnh - công trình đầu tiên về hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Campuchia trong lĩnh vực y tế.

Ông Kith Meng, Chủ tịch Phòng Thương mại Campuchia, nói rằng, với những kết quả về kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch vừa qua, có thể khẳng định Việt Nam là quốc gia có vai trò to lớn nhất trong nền kinh tế Campuchia, góp phần nâng cao thu nhập, tạo công ăn việc làm và cải thiện đời sống người dân Campuchia.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...