Thực hư 'thánh chiến tình dục' ở Trung Đông

Thực hư 'thánh chiến tình dục' ở Trung Đông
Người dân Tunisia ngờ vực trước thông báo của giới chức nước này về việc nhiều phụ nữ trẻ bỏ nhà để phục vụ nhu cầu tình dục của các chiến binh Hồi giáo ở Tunisia và Syria.

Thực hư 'thánh chiến tình dục' ở Trung Đông

> Đến Syria để… Thánh chiến tình dục!

> Lính Syria ‘bắn thai phụ, trẻ em để giải trí’? 

Người dân Tunisia ngờ vực trước thông báo của giới chức nước này về việc nhiều phụ nữ trẻ bỏ nhà để phục vụ nhu cầu tình dục của các chiến binh Hồi giáo ở Tunisia và Syria.

Nhiều tháng nay, những tin đồn về điều mà giới truyền thông thế giới gọi là “thánh chiến tình dục” xuất hiện, nhưng phạm vi và các mối liên hệ giữa nó với cuộc nội chiến ở Syria vẫn còn là điều bí ẩn.

Câu chuyện bắt nguồn từ dãy núi Chaambi, nằm ở phía tây Tunisia, giáp với Algeria. Vùng đất hẻo lánh ấy là nơi các trận chiến ác liệt giữa quân đội chính phủ Tunisia và các tay súng có liên hệ với al Qaeda diễn ra từ tháng 12/2012.

Ba nữ chiến binh người Kurd kiểm soát xe cộ tại thành phố Al-Malikiyah ở phía đông bắc Syria, gần biên giới Iraq. Ảnh: vice.com
Ba nữ chiến binh người Kurd kiểm soát xe cộ tại thành phố Al-Malikiyah ở phía đông bắc Syria, gần biên giới Iraq. Ảnh: vice.com.
 

Sốc và ngờ vực

Nhà chức trách cho biết, họ đã bắt một số phụ nữ trong các thành phố xung quanh khu vực Chaambi. Những người này bị cáo buộc quan hệ tình dục với những chiến binh nhằm nâng cao tinh thần chiến đấu của họ.

Người dân Tunisia ngờ vực về những thông báo chính thức này, trong khi gia đình của các cô gái vô cùng sửng sốt.

Ahmed Maher, phóng viên BBC, đã gặp người thân của một trong số những cô gái đó ở thành phố Kasreen, cách thủ đô Tunis về phía tây 4 giờ xe chạy, nằm gần Chaambi.

Mẹ cô gái 17 tuổi cho biết, cô là một trong 19 phụ nữ mà cảnh sát bắt ở thành phố trong vòng 2 tháng qua. Bà tin rằng cô vô tội và đặc biệt lo lắng khi cho biết con gái có “vấn đề về tâm thần” đang ở tuổi vị thành niên của bà nhưng lại đang ở cùng nhà giam với người lớn.

“Con bé chưa bao giờ đi tới vùng núi Chaambi. Đó là những lời vu cáo. Nó sùng đạo và thường tới nhà thờ. Nó đeo khăn che kín từ đầu tới chân và chúng tôi cho đó là một dấu hiệu của sự trinh tiết, không phải chủ nghĩa cực đoan”, bà mẹ khẳng định.

Người phụ nữ xác nhận rằng con gái bà từng tới nhà thờ al- Tawba, nơi cô bị bắt.

“Có khả năng những kẻ cực đoan tẩy não con bé. Tôi kêu gọi Bộ trưởng Nội vụ thả tự do cho con bé vì nó đang ở tuổi vị thành niên và mắc chứng co giật”, bà nói.

Những lời tranh cãi

Tranh cãi tại Tunisia nổ ra hồi tháng 9 sau cuộc họp Hội đồng Hiến pháp quốc gia. Bộ trưởng Nội vụ Lotfi bin Jido thông báo nhiều cô gái trẻ và phụ nữ lớn tuổi đã tới những vùng xa xôi của Tunisia và cả Syria để ủng hộ các chiến binh. Ông đặc biệt nhấn mạnh tới Syria.

“Các cô gái Tunisia quan hệ tình dục với 20, 30, 100 phiến quân. Sau những cuộc quan hệ tình dục được gọi là thánh chiến tình dục, họ trở về nhà và mang thai.”, ông Jindo tiết lộ thông tin tại cuộc họp.

Một tháng trước đó, tại một cuộc họp báo, Mostafa bin Amr, người đứng đầu Cơ quan an ninh quốc gia, tiết lộ rằng cảnh sát đã bắt một loạt cô gái trẻ và phụ nữ thực hiện “thánh chiến tình dục”.

Những người chỉ trích đã bác bỏ thông tin của Jindo và cho rằng chúng là những lời tuyên truyền “vô căn cứ và mang động cơ chính trị”.

Zuhir Eljiis, một phát thanh viên, cho rằng những lời tuyên bố của ông Jindo nhằm vào đảng Hồi giáo Enhada cầm quyền, đồng thời khẳng định, đảng này đang nhắm mắt làm ngơ trước chủ nghĩa cực đoan.

Tộc trưởng Fareed Elbaji, một học giả Hồi giáo ở Tunisia. Ảnh: BBC
Tộc trưởng Fareed Elbaji, một học giả Hồi giáo ở Tunisia. Ảnh: BBC.
 

“Bộ trưởng Nội vụ không đưa ra bằng chứng cũng như các số liệu cụ thể. Ông ấy gây ra tranh cãi và muốn thổi phồng thực tế. Ông ấy là người độc lập về chính trị nhưng tôi nghĩ ông ấy đã rơi vào canh bạc chính trị giữa các phe phái”, Eljiis nói.

Bộ Nội vụ từ chối yêu cầu của các nhà báo về việc gặp các cô gái mà họ bắt. Nhưng người phát ngôn Bộ Nội vụ, Mohammed Ali al-Arawi, khẳng định họ sẽ đưa ra bằng chứng và lời thú tội của các cô gái tại phiên tòa.

"Bằng chứng được đưa ra dựa trên những thông tin mật, các cuộc điện thoại và mạng xã hội. Chúng tôi cũng có những lời thú tội của các cô gái nhưng không thể tiết lộ danh tính của họ vì đây là một vấn đề nhạy cảm”, ông phát biểu.

Hồi tháng 4, ông Mufti Othman Batikh, quan chức cấp cao nhất phụ trách vấn đề Hồi giáo ở Tunisia, đã gây xôn xao giới truyền thông nước này khi nói rằng nhiều phụ nữ Tunisia đến Syria để tham gia “thánh chiến tình dục”.

Tổng thống Muncif Marzouk cách chức Batick 3 tháng sau đó. Ông cho rằng đó là sự trừng phạt vì ông dám nói ra sự thật.

Fareed Elbaji, một tộc trưởng ở Tunisia, chia sẻ với BBC rằng cá nhân ông biết những gia đình đã phát hiện con gái của họ tới Chaambi và Syria để phục vụ nhu cầu tình dục của các chiến binh. Họ tuân theo sắc lệnh tôn giáo do những giáo sĩ cực đoan đưa ra trên chiến trường Syria.

“Những kẻ cực đoan đưa ra những sắc lệnh độc địa này dựa trên quy tắc cho rằng những điều cấm kỵ sẽ được chấp nhận nếu đó là nhu cầu cần thiết - trong trường hợp này là những cuộc hôn nhân tạm bợ nhằm đáp ứng nhu cầu tình dục của những chiến binh. Hồi giáo cấm những hành vi vốn được xem là mãi dâm tự nguyện như vậy”, ông nói.

Ở một đất nước có tính thế tục và tự do như Tunisia thì tư tưởng về “thánh chiến tình dục” là một cú sốc. Nhiều người cho rằng đây là một trò chơi xỏ mang động cơ chính trị. Nhưng số khác vốn cảnh giác trước việc chủ nghĩa cực đoan đang lớn mạnh tại quốc gia Hồi giáo lại cho rằng diệt tận gốc hiện tượng ấy không phải là việc dễ dàng.

Theo Hải Anh
Tri Thức

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.