Thuốc lắc mới gây chết người

Thuốc lắc mới gây chết người
TP - Cảnh sát Anh ngày 19/4 thông báo, hai phụ nữ, gồm công nhân dầu khí Rachel Clayton và bạn tình Emma Speed mới đây được phát hiện tử vong tại nhà riêng ở thành phố Macclesfield, hạt Cheshire, sau khi sử dụng một loại thuốc lắc mới cực mạnh thường được dân chơi dùng trong các bữa tiệc với tên gọi “bác sĩ tử thần”.

Các xét nghiệm độc chất cho thấy, trong cơ thể nạn nhân có PMA, loại ma túy tổng hợp tương tự thuốc lắc (ecstasy). Trước đó, một người đàn ông 34 tuổi được phát hiện chết trong xe tải ở Macclesfield và xét nghiệm cho thấy trong cơ thể ông này cũng có PMA.

Hồi đầu năm, năm thanh niên Anh cũng đột tử sau khi sử dụng PMA. Loại ma túy này thường có hình dạng trái tim, được dân chơi gọi là “bác sĩ tử thần”, “thuốc lắc hồng”, “McDonalds hồng” hoặc “Mitsubishi Turbos”, dù tên khoa học là para-Methoxyamphetamine.

PMA có cùng hình dạng và kích cỡ với viên thuốc lắc, thường có màu hồng hoặc trắng và có in chữ M trên viên thuốc. Ở Anh, mỗi viên PMA được bán giá 3 bảng (gần 100.000 đồng). Nó có tác dụng chậm, nhưng mạnh hơn thuốc lắc năm lần và có thể khiến thân nhiệt người dùng tăng mạnh.

“Trong khi chúng tôi vẫn luôn thúc giục mọi người không sử dụng chất cấm, tôi đặc biệt nhấn mạnh sự nguy hiểm và hậu quả chết người của PMA”, sĩ quan cảnh sát Ruth Purdie công tác ở Sở Cảnh sát Cheshire cảnh báo.

Minh Long
Theo News Online

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.