Thượng đỉnh Nhật-Trung bên lề Hội nghị Á-Phi

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bắt tay nhau thân thiện hơn so với lần gặp năm ngoái - Ảnh: Reuters
Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bắt tay nhau thân thiện hơn so với lần gặp năm ngoái - Ảnh: Reuters
TPO - Ngày 22/4, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp song phương tại Jakarta, Indonesia bên lề Hội nghị Á-Phi.

Cuộc họp kéo dài 30 phút trong đó ông Shinzo Abe khẳng định rằng hai nước nên trở lại các nguyên tắc cơ bản của mối quan hệ chiến lược hai bên cùng có lợi và cải thiện các quan hệ song phương.


Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Shinzo Abe trao đổi quan điểm về các biện pháp nhằm cải thiện mối quan hệ đang rất căng thẳng giữa hai nước mà còn về ngân hàng đầu tư hạ tầng Á Châu do Trung Quốc đề xướng.

Trong lúc cùng tham gia chụp ảnh chung kỷ niệm với các nhà lãnh đạo khác, hai ông Shinzo Abe và Tập Cận Bình đã bắt tay nhau.


MỚI - NÓNG