Thượng Hải: Sân bay đóng cửa, xét nghiệm nhân viên vì phát hiện ổ dịch COVID-19

Trạm xét nghiệm lưu động dưới hầm để xe của sân bay. Ảnh: Global Times
Trạm xét nghiệm lưu động dưới hầm để xe của sân bay. Ảnh: Global Times
TPO - Tờ Global Times của Trung Quốc hôm nay, 23/11, đưa tin sân bay quốc tế Phố Đông (Thượng Hải) đã phải đóng cửa để xét nghiệm COVID-19 trên quy mô lớn.

Việc xét nghiệm COVID-19 ở sân bay Phố Đông bắt đầu được tiến hành từ 15h ngày Chủ nhật, sau khi một số nhân viên vận chuyển hàng hóa và những người tiếp xúc gần với họ nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, một nhân viên vận chuyển ở sân bay Phố Đông được xác nhận mắc bệnh vào ngày 9/11. Ngày 10/11, tỉnh An Huy cũng thông báo một ca bệnh tương tự.

Một trạm xét nghiệm lưu động đã được dựng trong bãi đậu xe của sân bay Phố Đông, và hàng dài nhân viên đã xếp chỗ chờ được xét nghiệm vào đêm Chủ nhật.

Tính đến 23h ngày 22/11, 277 chuyến bay đã bị hủy do sân bay đóng cửa.

Thượng Hải: Sân bay đóng cửa, xét nghiệm nhân viên vì phát hiện ổ dịch COVID-19 ảnh 1

Nhân viên xếp hàng dài chờ xét nghiệm. Ảnh: Global Times

Thượng Hải: Sân bay đóng cửa, xét nghiệm nhân viên vì phát hiện ổ dịch COVID-19 ảnh 2

Ảnh: Global Times

Thượng Hải: Sân bay đóng cửa, xét nghiệm nhân viên vì phát hiện ổ dịch COVID-19 ảnh 3

Ảnh: Global Times

Kể từ khi phát hiện ca bệnh đầu tiên đến nay, sân bay Phố Đông đã ghi nhận tổng cộng 7 nhân viên bị lây nhiễm.

Nguy cơ virus xâm nhập qua các kiện hàng quốc tế đang được cơ quan y tế hết sức quan tâm.

Khi mùa đông đến gần, các cụm dịch nhỏ lẻ bắt đầu xuất hiện trở lại ở nhiều nơi trên khắp Trung Quốc, khiến dư luận bày tỏ quan ngại.

Zhang Wenhong, một chuyên gia nổi tiếng về bệnh truyền nhiễm ở Thượng Hải cho biết dịch bệnh hiện vẫn đang được kiểm soát. Ông lưu ý, công tác phòng chống dịch trên mọi miền đất nước vẫn rất hiệu quả.

Theo Theo Global Times, Sputnik
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.