Thượng Hải sẽ tăng hỗ trợ hải táng

Thượng Hải sẽ tăng hỗ trợ hải táng
TP - Để góp phần giữ tài nguyên đất, thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) sẽ tăng mức hỗ trợ gia đình có người chết an táng người thân ở biển.

> Ông Gadhafi đã bị chết như thế nào?

Mức hỗ trợ mới chưa được xác định, còn mức hiện nay là 2.000 nhân dân tệ (khoảng 6,6 triệu đồng). Mới đây, Thượng Hải tổ chức hải táng miễn phí cho người chết không có con cái hoặc con cái nghèo, không thể tổ chức tang lễ.

Nhiều thành phố ven biển như Thanh Đảo, Hạ Môn… tổ chức hải táng miễn phí cho tất cả cư dân có nhu cầu. Một số địa phương đang xây thêm các khu tưởng niệm như tượng đài, phòng lưu giữ kỷ vật, tường tưởng niệm… dành cho thân nhân người được hải táng đến thăm.

Những năm gần đây, Cty Hải táng Feisi Thượng Hải tổ chức hải táng cho hơn 2.000 mỗi năm. Lịch đăng ký hải táng của công ty đã kín đến hết tháng 6-2012.

Công ty đưa họ hàng, bạn bè người chết lên thuyền đến gần khu hải táng, cử hành tang lễ, rồi để họ đổ tro người quá cố trộn cánh hoa cúc vào phễu có ống dẫn xuống biển.

Thái An theo People’s Daily, Jiefang Daily

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.