Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren ngừng tranh cử tổng thống Mỹ

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren tuyên bố ngừng tham gia cuộc bầu cử Tổng thống
Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren tuyên bố ngừng tham gia cuộc bầu cử Tổng thống
TPO - Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren tuyên bố ngừng tham gia cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sau "kết quả đáng tiếc" tại cuộc bầu cử "Siêu thứ Ba".

Ngày 9/2/2019, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, 71 tuổi, quyết định tham gia cuộc tranh cử Tổng thống.

Tuy nhiên, với kết quả không như mong muốn tại cuộc bầu cử “Siêu thứ Ba” vừa qua ở 18 tiểu bang, Elizabeth Warren tuyên bố từ bỏ vị trí đề cử ứng viên tổng thống đảng Dân chủ vào ngày 5/3 vừa qua.

Thông tin này được công bố sau khi Thượng nghị sĩ bang Massachusetts không giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Mặc dù để lại nhiều ấn tượng qua lời kêu gọi chống tham nhũng với đề xuất chính sách hỗ trợ, bà vẫn thua cuộc ngay tại sân nhà khi chỉ xếp thứ 3.

Sau quyết định ra đi của Elizabeth Warren, cuộc đua tập trung vào hai ứng cử viên nặng ký là cựu Phó Tổng thống Joe Biden, 77 tuổi và Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, 78 tuổi. Đây là cuộc bầu cử giành vị trí đề cử đảng Dân chủ để cạnh tranh với Tổng thống Donald Trump vào tháng 11 tới, với số lượng ứng cử viên nữ cao kỷ lục từ trước đến giờ.

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren ngừng tranh cử tổng thống Mỹ ảnh 1 Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren trả lời phỏng vấn

“Một trong những khó khăn nhất bây giờ là tôi phải đợi thêm 4 năm nữa”, bà chia sẻ cùng người chồng trong cuộc phỏng vấn ngày 5/3 tại thành phố Cambridge, Massachusetts.

Nhiều người cũng đã rút khỏi cuộc đua trước Warren như Thượng nghị sĩ bang Minnesota Amy Klobuchar, Thị trưởng Pete Buttigieg và cựu Thị trưởng New York Michael Bloomberg. Họ đều dành lá phiếu của mình cho Job Biden. Tuy nhiên, Warren vẫn chưa có ý kiến gì về việc sẽ ủng hộ ai trên con đường đến vị trí Tổng thống.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG