Thượng viện Mỹ khẩu chiến dữ dội về vấn đề đóng của chính phủ

Thượng nghị sĩ Michael Bennet (trái) và Thượng nghị sĩ Ted Cruz (phải)
Thượng nghị sĩ Michael Bennet (trái) và Thượng nghị sĩ Ted Cruz (phải)
TPO - Một cuộc tranh cãi quyết liệt đã diễn ra tại Thượng viện Mỹ vào ngày hôm nay (25/1), xoay quanh vấn đề tái mở cửa Chính phủ, giữa Thượng nghị sĩ Ted Cruz, thuộc đảng Cộng hòa, và Thượng nghị sĩ Michael Bennet, thuộc đảng Dân chủ, trong bối cảnh tình trạng đóng cửa đã kéo dài sang ngày thứ 34.

Trước Thượng viện Mỹ, Thượng nghĩ sĩ Bennet quyết liệt phê phán thượng nghĩ sĩ Cruz sau khi đại biểu bang Texas than phiền về việc các đơn vị phản ứng nhanh của Chính phủ không được trả tiền do tình trạng đóng cửa.

“Với tôi, những giọt nước mắt cá sấu mà Thượng nghĩ sĩ bang Texas đang than khóc cho số phận của những đơn vị phản ứng nhanh thật khó để có thể nuốt trôi,” Ông Bennet lớn tiếng, “Khó có thể cảm thông cho một Thượng nghị sĩ đã từng kêu gọi đóng cửa Chính phủ vào năm 2013, khiến bang của chúng tôi bị ngập lụt, người dân bị chết ngập, nhà cửa bị phá hủy, và các hoạt động tiểu thương bị thiệt hại vĩnh viễn.”

Ông Cruz liền phản bác: “Được rồi, chúng tôi biết họ ghét Tổng thống Donald Trump. Nếu ai chưa biết gì về việc họ thật sự rất, rất, rất ghét ông ấy, cứ nhìn cách họ la hét và gào rống là rõ ngay. Nhưng việc chỉ vì bạn ghét một ai đó không đồng nghĩa với việc bạn muốn chính phủ đóng cửa.”

Thượng nghị sĩ Bennet ngay lập tức bác bỏ cáo buộc rằng ông đã hét vào mặt Thượng nghị sĩ Cruz.

“Tôi không nghĩ mình vừa to tiếng, nhưng tôi sẽ trực tiếp chứng kiến, hoặc xem qua băng hình nếu một ai đó có hét vào mặt ông ta,” Thượng nghị sĩ Bennet khẳng định, “Tôi chưa bao giờ gọi một ai khác ở đây là kẻ nói dối, như cách mà ông ta đã gọi một ai đó ngay tại đây vào năm 2015.”

Lời nói trên của Thượng nghị sĩ Bennet nhằm ám chỉ việc 4 năm về trước, Thượng nghị sĩ Cruz đã từng cáo buộc Thượng nghị sĩ Mitch McConell, hiện vẫn đang là lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, vì đã nói dối với các đồng sự về những lời hứa hẹn của ông trong việc cho phép bỏ phiếu gia hạn điều lệ cho Ngân hàng Xuất – Nhập khẩu Mỹ để đối lấy phiếu bầu cho thỏa thuận thương mại của mình.

“Chúng tôi biết rằng khi nhà lãnh đạo phe đa số nhìn vào mắt chúng tôi và đưa ra một cam kết rõ ràng, về việc ông ta sẵn sàng nói những điều mà ông ta vẫn biết là sai,” thượng nghị sĩ Cruz khi đó cho biết, “Nó sẽ gây hậu quả đối với cách mà cơ chế này vận hành.”

Theo Theo NBC News
MỚI - NÓNG